26/03/2022 19:43 GMT+7

Drive my car - phim Nhật được kỳ vọng thắng ở Oscar 2022

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - Không chỉ nhận được 4 đề cử tại Oscar 2022, bộ phim Nhật Drive my car còn được trang web đánh giá phim uy tín thế giới Rotten Tomatoes và tạp chí The Hollywood Reporter tin tưởng sẽ làm nên chuyện.

Drive my car - phim Nhật được kỳ vọng thắng ở Oscar 2022 - Ảnh 1.

Drive my car là phim Nhật đầu tiên nhận được đề cử Oscar cho Phim hay nhất

"Không phim nào xứng đáng hơn siêu phẩm của Ryusuke Hamaguchi về quá trình xử lý nỗi đau thông qua nghệ thuật và những mối liên hệ bất ngờ giữa người với người.

Được dệt nên từ một câu chuyện của Murakami và tô điểm bằng những sợi dây của Chekhov, đây là một bản giao hưởng được điều chỉnh một cách duyên dáng mà ở đó, sức mạnh cảm xúc sẽ nhẹ nhàng rửa sạch bạn trước khi nhấn bạn xuống bùn", nhà phê bình David Rooney của The Hollywood Reporter viết.

Trailer phim Drive my car

Trong khi đó, Rotten Tomatoes cho rằng Drive my car có thể giành chiến thắng ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

"Chúng tôi tin tưởng vào ứng viên cho phim được đề cử Phim hay nhất năm nay: Drive my car. Sau các giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Los Angeles, Hiệp hội phê bình phim New York, Hiệp hội phê bình phim quốc gia Mỹ, Liên hoan phim Cannes, thì bộ phim này là một lựa chọn khá dễ dàng", Rotten Tomatoes nhận định.

Drive my car là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên trong tuyển tập truyện ngắn Những người đàn ông không có đàn bà ra mắt năm 2014 của nhà văn đình đám người Nhật Haruki Murakami. Được biết bộ phim chủ yếu dựa trên tác phẩm đó nhưng cũng lấy cảm hứng từ các tác phẩm khác trong tập truyện.

Với sự tham gia của các diễn viên Hidetoshi Nishijima, Toko Miura , Reika Kirishima…, bộ phim do đạo diễn 43 tuổi Ryusuke Hamaguchi đảm trách.

Drive my car kể về một diễn viên và đạo diễn sân khấu, người vẫn chìm trong nỗi đau sau khi người vợ yêu dấu qua đời 2 năm trước, nhận lời làm đạo diễn vở kịch Uncle Vanya của Anton Chekhov ở Hiroshima.

Ở đó, ông kết bạn với một cô gái trẻ, người được giao nhiệm vụ làm tài xế lái chiếc Saab 900 màu đỏ yêu quý của ông, sau đó chữa lành vết thương lòng và sẵn sàng đối mặt với thực tại mới của cuộc đời mình.

Tháng 7 năm ngoái, phim ra mắt lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes 2021, tham gia tranh Cành cọ vàng và giành được giải Kịch bản hay nhất.

Phim cũng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, nhiều người còn tuyên bố đây là một trong những phim hay nhất năm 2021.

Drive my car - phim Nhật được kỳ vọng thắng ở Oscar 2022 - Ảnh 3.

"Một bộ phim hành trình đầy ám ảnh đi qua tình yêu, sự mất mát, sự chấp nhận và an yên"

Lời tuyên bố đó càng được củng cố hơn khi phim liên tục giành được nhiều giải thưởng cao quý, trong đó phải kể đến giải Phim không nói tiếng Anh hay nhất tại Quả cầu vàng 2022.

Drive my car cũng là phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Phim hay nhất tại 3 giải thưởng uy tín từ giới phê bình Mỹ là Hiệp hội phê bình phim Los Angeles, Hiệp hội phê bình phim New York, Hiệp hội phê bình phim quốc gia.

Drive my car - phim Nhật được kỳ vọng thắng ở Oscar 2022 - Ảnh 4.

Drive my car nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình

Chưa dừng lại ở đó, tại Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra vào ngày 27-3 tới đây, Drive my car được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm rạng danh điện ảnh châu Á khi có mặt ở 4 đề cử gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim quốc tế hay nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Drive my car cũng trở thành bộ phim Nhật đầu tiên nhận được đề cử cho Phim hay nhất, và đạo diễn Ryusuke Hamaguchi của phim cũng là đạo diễn người Nhật thứ 3 được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất ở Oscar.

Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau

TTO - Sau giải kịch bản xuất sắc nhất ở Cannes 2021, phim Drive my car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi đại diện Nhật Bản tham dự Oscar 2022 và đang được xem là ứng viên nặng ký của giải.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Drive my car Oscar 2022