10/06/2021 09:00 GMT+7

Đột quỵ - Đừng để bạn là người tiếp theo!

T.H
T.H

Đột quỵ tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động với 200.000 ca mới mỗi năm, trong đó gần 11.000 trường hợp không thể qua khỏi, gấp đôi số người chết do tai nạn giao thông.

Hãy lắng nghe câu chuyện của những người trong cuộc và cùng đề cao cảnh giác với đột quỵ - “thủ phạm” gây tử vong và tàn phế hàng đầu Việt Nam.

Điều đáng nói là 75% các ca đột quỵ hiện nay có liên quan đến thừa cholesterol - một tình trạng rất phổ biến tại Việt Nam, khi cứ 10 người thì có 3 người mắc phải - theo thông tin cảnh báo của Bộ Y tế năm 2020.

Trước thực trạng đáng báo động này, lần đầu tiên, Hội Đột quỵ TP.HCM phối hợp với Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM thực hiện clip phóng sự cảnh báo về tình trạng đột quỵ. Hãy lắng nghe câu chuyện của người trong cuộc và cùng đề cao cảnh giác với đột quỵ - "thủ phạm" gây tử vong và tàn phế hàng đầu Việt Nam.

T.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên