30/11/2012 03:22 GMT+7

Đột kích sới bạc lớn nhất miền Bắc

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Công an đột nhập một sới bạc ở Bắc Ninh, bắt giữ 105 người, thu nhiều tỉ đồng.

Bắt 105 con bạc, thu hai bao tải tiền

SMXLyVae.jpgPhóng to

Lực lượng công an kiểm đếm số tiền và tang vật thu được của các con bạc - Ảnh: Nguyễn Khánh

Video đột kích sới bạc lớn nhất miền Bắc - Nguồn: Truyền hình Tuổi Trẻ

Gần 200 cảnh sát đã đột kích sới bạc Đức “vẩu”- sới bạc lớn nhất miền Bắc - tại khu phố Chùa Dận (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) vào 13g ngày 29-11. Lực lượng công an bắt giữ tại chỗ 105 người.

Đại tá Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an, cho biết chuyên án triệt phá sới bạc của Đức “vẩu” (tức Dương Anh Đức, 48 tuổi, trú tại Từ Sơn, có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc) được C45 xác lập từ nhiều tháng trước. Qua theo dõi, nắm vững hoạt động của các con bạc và chủ sới, trưa 29-11 C45 quyết định phá án.

Bí mật, bất ngờ

Vào thời điểm phá án, ban chuyên án nhận được thông tin từ các trinh sát báo về: sới bạc của Đức “vẩu” đang hoạt động tại nhà nghỉ Tuấn Sơn (khu phố Chùa Dận). Ngay lập tức, ban chuyên án huy động 100 cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm từ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng tham gia phá án.

Toàn bộ lực lượng phá án được di chuyển trên các ôtô khách kéo kín rèm, dán chữ “song hỉ” để hóa trang thành xe đám cưới đi đón dâu. Xe chở lực lượng đặc nhiệm và hình sự ập thẳng vào nhà nghỉ Tuấn Sơn. Cùng lúc, gần 50 trinh sát của C45 bao vây quanh nhà nghỉ, khống chế nhóm đối tượng cảnh giới xung quanh tòa nhà, đánh thẳng lên tầng 4, bắt giữ khoảng 100 con bạc đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Về tang vật, cơ quan công an thu giữ hai bao tải lớn tiền mặt khoảng 6 tỉ đồng, điện thoại di động, máy tính và bát đĩa, bảng vị được sử dụng để đánh bạc. Cùng với quá trình kiểm đếm tang vật, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Anh Đức, thu giữ một số tiền và tang vật khác liên quan đến vụ án.

T4mWsFAc.jpgPhóng to
Hai trong số cả trăm con bạc bị bắt tại nhà nghỉ Tuấn Sơn (Bắc Ninh) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sới bạc di động

Theo đánh giá của đại tá Hồ Sĩ Tiến, sới bạc của Đức “vẩu” được coi là một trong những sới bạc lớn nhất miền Bắc với số lượng con bạc tham gia lên đến hàng trăm người, đều là các con bạc chuyên nghiệp, có quan hệ với Dương Anh Đức. Trong số 105 người bị bắt giữ có nhiều đối tượng đến sới bạc làm tín dụng đen (cho vay nặng lãi). Theo C45, mỗi con bạc bị thu 500.000 - 1 triệu đồng tiền vào cửa. Xung quanh địa điểm đánh bạc, Đức “vẩu” bố trí nhiều đàn em đứng cảnh giới. Trong trường hợp phát hiện bị lộ, nhóm đánh bạc sẽ chui vào các phòng nghỉ hoặc chạy trốn ra cánh đồng phía sau khách sạn.

Đức “vẩu” tổ chức đánh bạc từ nhiều tháng nay, địa điểm di động ở nhiều địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh... Mỗi lần đánh bạc, Đức “vẩu” sẽ thông báo địa điểm tập kết cho các con bạc để tập trung, gửi xe. Các con bạc hoàn toàn không biết địa điểm đánh bạc ở đâu. Lần này, các con bạc được thông báo tập trung gửi xe tại khu vực Đền Đô (Bắc Ninh), cách hiện trường vụ đánh bạc khoảng 2km, sau đó đưa lên ôtô chở về nhà nghỉ Tuấn Sơn sát phạt.

“Những lần trước đây, các con bạc thường đánh ngoài đồng, trong các lều vịt ở khu vực ven ao hồ nên rất khó tiếp cận bắt giữ. Ngay tại địa điểm nhà nghỉ Tuấn Sơn, bình thường các con bạc tổ chức đánh bạc tại nhà kho rộng khoảng 3.000m2 phía sau. Tuy nhiên ngày 29-11, có thể do trời lạnh nên mới chuyển địa điểm lên tầng 4 nhà nghỉ để sát phạt” - ông Tiến cho biết.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên