04/06/2011 22:05 GMT+7

Đợt 2 thi "Hành trình theo chân Bác" bắt đầu lúc 7g ngày 5-6

TTO
TTO

TTO - Đúng 20g ngày 4-6, phòng thi trực tuyến hội thi "Hành trình theo chân Bác" 2011 đã kết thúc dợt 1. Phòng thi sẽ mở cửa lại từ 07g00 đến 17g00 ngày 5-6 (chủ nhật).

gNkrs1pX.jpgPhóng to
Lễ khai mạc hội thi "Hành trình theo chân Bác" ngày 3-6
YjlAuL1O.jpgPhóng to
Các giám khảo hội thi tham gia giao lưu trực tuyến tại Tuổi Trẻ Online chiều 3-6, ngay sau lễ khai mạc hội thi - Ảnh: Thanh Đạm

Qua 2 ngày đầu tiên đã có 20.512 thành viên làm bài thi, 224,043 chặng thi được thực hiện và 1.975 thành viên đã vượt qua được cả 5 chặng và nộp bài thi tự luận thành công.

Tổng số thành viên TTO hiện là 97.991.

Hội thi trực tuyến "Hành trình theo chân Bác" đang diễn ra thu hút rất đông sự quan tâm tham gia dự thi của các bạn thí sinh và bạn đọc.

Các bạn thí sinh đã tham gia dự thi đợt 1 nếu kết quả chưa đạt như mong muốn, hãy tiếp tục dành thời gian tham gia đợt 2 của Hội thi.

Tất cả bạn đọc của báo Tuổi Trẻ Online, trang tin điện tử Thành Đoàn và các website của các đơn vị, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn; không giới hạn độ tuổi, giới tính, địa bàn công tác... đều có thể tham gia dự thi.

Thời gian đăng ký và tạo tài khoản bắt đầu từ 8g ngày 27-05 cho đến khi hội thi kết thúc.

Xem điều lệ của hội thiXem hướng dẫn đăng ký, thi

Danh sách 50 thí sinh được chấm bài thi tự luận

STT Họ và tên Trả lời đúng Thời gian thi 1 Hoàng Văn Tiến Phương 98 56 2 Tran Ngoc Le 96 29 3 Truong Thanh Hien 94 25 4 Lê Xuân Dần 92 11 5 Trần Hữu Hạnh 91 41 6 Phạm Duy Sang 90 16 7 Bùi Thị Thảo Vy 90 46 8 Nguyễn Hoài Nam 89 11 9 do thi nu 89 27 10 Phạm Thị Loan 89 29 11 tran minh duc 89 48 12 Nguyễn Phương Thảo 88 29 13 Nguyễn Hoàng Phương Đông 88 52 14 Châu Tiến Lộc 88 59 15 Phan Sử Nguyệt Minh 88 64 16 Mai Thị Thanh Ngà 87 22 17 Nguyễn Hồ Ngọc Trâm 87 26 18 Lê Hoàng Oanh 87 51 19 Nguyễn Phương Thảo 86 29 20 Trần Hải Quân 86 55 21 VÕ VĂN HẢI 85 30 22 Hà Thị Thúy An 85 54 23 Tran Tuan Hiep 84 43 24 Nguyễn Thị Hòa Bình 84 55 25 Lê Thanh Xuân Huy 84 62 26 Lê An Hữu Vinh 84 89 27 Đào Trung Dũng 83 19 28 Đặng Quang Ngọc 83 28 29 Trương Tư Phước 83 39 30 Sơn Ngọc Nhiều 83 90 31 TẠ MẠNH CƯỜNG 82 27 32 Nguyễn Minh Phương 82 65 33 Nguyen Thanh Thao 82 89 34 Trần Ngọc Duy Quang 82 90 35 phạm anh tuấn DQG1091 81 33 36 tran minh duc 81 56 37 Diệp Phong Niên 81 73 38 Nguyễn Thái Duy 81 77 39 Tạ Vĩ Vinh 80 50 40 Bùi Hải Nam 80 51 41 Đặng Xuân Hiếu 80 62 42 Phạm Phương Dung 80 67 43 Ngô Tự Đăng Quang 80 76 44 Châu Thị Ngọc Thúy 80 77 45 Huỳnh Bá Thông 80 85 46 Huỳnh Phi Hổ 79 21 47 Huỳnh Kim trọng 79 36 48 Huỳnh Nguyễn Hoàng Mỹ 79 38 49 Dương Thị Thu 79 44 50 Nguyễn Thị Thanh Hoa 79 51

"Hành trình theo chân Bác" là hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, những sự kiện gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”…

Hội thi dành cho tất cả bạn đọc trên khắp mọi miền tổ quốc và không phân biện tuổi tác, nhằm kỷ niệm 100 năm bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05-06-1911 – 05-06-2011).

Với hình thức thi trực tuyến, các thí sinh sẽ có những cuộc chơi thật sự gay cấn khi phải vượt qua 5 chặng thi với 100 câu hỏi trong thời gian 60 phút và bài tự luận.

Phần thi tự luận trong vòng 30p, nội dung bài dự thi không quá 1.500 chữ và đề thi sẽ được ra một cách ngẫu nhiên 1/5 chủ đề sau:

Chủ đề 1: Bạn tâm đắc điều gì từ hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ, cá nhân bạn sẽ vận dụng điều tâm đắc ấy vào cuộc sống của mình như thế nào?

Chủ đề 2: Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bạn tâm đắc và có khả năng làm theo phẩm chất đạo đức cao quý nào của Bác Hồ? Bạn học được gì và làm theo được gì từ phẩm chất cao quý ấy?

Chủ đề 3: Trong bài viết “Thanh niên phải làm gì”(10/2/1948) Bác Hồ đã khuyên Thanh niên phải có ý chí « Tự động, tự cường, tự lập ». Bạn hiểu lời khuyên của Bác như thế nào và lời khuyên ấy có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ thanh niên hôm nay?

Chủ đề 4: Từ tấm gương tự học của Bác, bạn suy nghĩ gì về việc học tập hiện nay của chính bạn và hiến kế gì cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước?

Chủ đề 5 : Nhà thơ Tố Hữu viết «Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn ». Bạn có suy nghĩ gì từ câu thơ trên.

Số lượng, nội dung và cấp độ khó của các câu hỏi sẽ tăng dần qua từng chặng. Mỗi thí sinh sẽ được 3 lần thi lại từ chặng đầu tiên nếu không vượt qua được từ chặng 2 trở về sau.

Tổng giá trị giải thưởng của hội thi là 113 triệu đồng, trong đó giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 7 triệu đồng.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên