05/07/2004 22:57 GMT+7

Đợt 1 tuyển sinh ĐH, CĐ 2004: 411 thí sinh bị đình chỉ thi

NHÓM PV GIÁO DỤC
NHÓM PV GIÁO DỤC

TT- Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004 đã kết thúc chiều qua 5-7. Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh, cả nước có 637 thí sinh (TS) bị xử lý kỷ luật vì vi phạm qui chế thi. Trong đó, 411 TS bị đình chỉ thi, 101 bị cảnh cáo và 125 trường hợp bị khiển trách.

uT19ULbH.jpgPhóng to
Một thí sinh đang nhận các tờ rơi. Ảnh chụp tại Hội đồng thi THCS Lê Quí Đôn của Trường ĐH Kinh Tế TPHCM
TT- Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004 đã kết thúc chiều qua 5-7. Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh, cả nước có 637 thí sinh (TS) bị xử lý kỷ luật vì vi phạm qui chế thi. Trong đó, 411 TS bị đình chỉ thi, 101 bị cảnh cáo và 125 trường hợp bị khiển trách.

So với những năm trước, số lượng TS bị xử lý kỷ luật giảm đáng kể. Tuy nhiên hiện tượng thi hộ, thi kèm vẫn còn ở hầu hết các trường ĐH. Ngoài một số TS đã bị phát hiện, xử lý, còn một số trường hợp nghi vấn đang được các trường tiếp tục xác minh.

Năm nay bắt đầu xuất hiện nhiều TS gian lận bằng cách giấu tài liệu trong máy tính cá nhân hoặc máy ảnh. Riêng cán bộ coi thi đã có ba trường hợp bị khiển trách và năm trường hợp bị đình chỉ công tác coi thi.

Đáng lưu ý là một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại hội đồng thi của trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa). Sau khi thu bài thi môn lý, hai cán bộ coi thi của một phòng thi đã…để quên dẫn đến thất lạc toàn bộ bài thi.

Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết HĐTS sau khi phát hiện đã phối hợp với lực lượng công an tìm kiếm và thu hồi được bì đựng bài thi. Theo thông tin ban đầu của chúng tôi, bì đựng bài thi đã được thu hồi trong tình trạng không được niêm phong.

Hai cán bộ coi thi đã bị xử lý đình chỉ công tác coi thi để làm tường trình. Bộ GD&ĐT ngay lập tức đã cử nhóm công tác đột xuất do Phó chánh thanh tra Giáo dục Trần Bá Giao vào xử lý vụ việc.

Nhiều TS bỏ thi môn hóa

Bước vào môn thi cuối cùng, số TS bỏ thi tăng rất cao. Học viện Tài chính có 125 TS bỏ thi, ĐH Thủy lợi có gần 150 TS, ĐH Bách khoa có gần 200 TS không làm bài đủ ba môn thi. Con số này ở Trường ĐH Thương mại lên tới gần 700 TS, tương đương khoảng 4% số đã làm thủ tục dự thi. ĐH Giao thông vận tải có hơn 1.000 TS bỏ cuộc trong tổng số gần 14.500 TS đã có mặt sáng 4-7...

Một số trường hợp nghi vấn thi hộ, thi kèm cũng lộ diện qua từng buổi thi và bị các HĐTS xử lý kịp thời.

Tại Trường THPT BC Nguyễn Thị Diệu (điểm thi của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), sau giờ thi môn hóa, tại khu vực nhà vệ sinh nam, một số sọt rác đã chứa đầy “phao”. Trong đó có cả “phao” của môn vật lý thi từ ngày hôm trước lẫn môn hóa thi trong ngày 5-7.

Tại điểm thi số 12 của Trường ĐH Kinh tế (TTGDTX Chu Văn An, 546 Ngô Gia Tự, Q.5), một số TS đã đến trường nhưng không vào phòng thi mà chỉ đứng trước cổng, bỏ buổi thi cuối cùng. Hỏi nguyên nhân vì sao, có TS cho biết do ngủ quên hoặc đến quá trễ; cũng có TS cho biết do hai buổi thi ngày 4-7 không làm được bài.

Trước đó, ngày 4-7, tại điểm thi của Trường ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, cán bộ coi thi đã mở đề sớm hơn qui định tám phút. Hai cán bộ coi thi liên quan đã bị kỷ luật.

Ngoài ra, trong buổi thi cuối cùng của đợt này, các địa điểm thi ở TP.HCM đều tràn ngập các “đội quân” phát tờ rơi quảng cáo cho các trường ĐHDL tổ chức xét tuyển, các trường THCN và dạy nghề, các trung tâm luyện thi, trung tâm du học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin... Bình quân một TS khi bước ra khỏi phòng thi phải nhận hơn 10 tờ rơi quảng cáo.

Đến hết buổi thi môn cuối cùng sáng qua, số TS dự thi tại cụm thi Qui Nhơn chỉ còn hơn 22.300 TS, giảm gần 700 TS so với buổi thi đầu tiên. Điểm đáng chú ý trong kỳ thi tuyển sinh đợt này tại cụm thi Qui Nhơn là các điểm photocopy trên địa bàn đã tạm ngừng hoạt động nên việc in, sao, mua bán “phao” không xảy ra. Tổng hợp của hội đồng coi thi liên trường cụm thi Qui Nhơn trong đợt thi này, toàn cụm chỉ có 10 TS vi phạm qui chế bị khiển trách; 3 TS bị cảnh cáo và 6 TS bị đình chỉ thi. Đồng thời, trong ba buổi thi đã có 4 TS bị tai nạn và bị bệnh phải bỏ thi.

Trong buổi thi môn hóa học sáng 5-7, tại điểm thi của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đặt tại Trường THPT Trần Cao Vân, sau khi phát đề thi, thanh tra thi của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM không hiểu sao đã đòi lập biên bản một giám thị coi thi vì cho rằng giám thị này đã để TS làm bài khi chưa có hiệu lệnh trống tính giờ làm bài ?!

Hà Nội: phát hiện nhiều dấu hiệu gian lận trong thi cử

Sau gần hai ngày diễn ra đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004, chiều 5-7, Phòng an ninh văn hóa tư tưởng Công an Hà Nội cho biết đã có 149 trường hợp TS vi phạm qui chế. Trong số này có 109 trường hợp bị đình chỉ thi, cảnh cáo 21 trường hợp và khiển trách 19 trường hợp khác. Đáng lưu ý, có bảy trường hợp TS không nộp bài hoặc bỏ thi bất bình thường, có những dấu hiệu nghi vấn việc gian lận trong thi cử.

Cũng trong hai ngày thi, Công an Hà Nội phát hiện năm trường hợp có dấu hiệu gian lận rõ rệt. Tại một điểm thi của ĐH Kinh tế quốc dân, TS Đoàn Minh H. cố tình mang điện thoại di động vào phòng thi để liên lạc với bên ngoài nhờ “giúp đỡ”. Khi điện thoại kêu từ trong… túi quần của TS này, cán bộ trông thi mới phát hiện sự việc. Tại một điểm thi khác của ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Mỏ-địa chất cũng phát hiện hai TS mang điện thoại di động vào phòng thi và “ngụy trang” rất kỹ, sau đó đã bị lập biên bản đình chỉ thi ngay sáng 5-7.

Riêng điểm thi của Học viện Tài chính, TS Nguyễn Đình T. sử dụng máy di động Samsung có tai nghe, phần dây nghe được khâu chìm trong áo, để đọc đề thi ra ngoài và nghe lời giải từ bên ngoài đọc vào. Còn tại điểm thi Trường tiểu học Dịch Vọng A, hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải phát hiện TS Vũ Ngọc L. dùng điện thoại di động nhận bài giải môn toán từ một đối tượng tên Hưng ở bên ngoài phòng thi.

Cùng với “công nghệ cao”, các dạng thi hộ, thi kèm cũng chưa phải đã chấm dứt. Qua rà soát, theo dõi các điểm thi, cơ quan công an xác định được một cặp TS tại điểm thi của ĐH Thủy lợi có dấu hiệu nghi vấn. Một TS tên Đinh Bá Ch., TS kia là Đinh Văn Ch., cả hai có nhiều dữ liệu trùng hợp lạ kỳ và đều quê Quỳnh Phụ, Thái Bình. Khả năng phát hiện bị lộ, đến buổi thi chiều 4-7 cả hai TS này đã bỏ thi.

Tràn ngập tờ rơi quảng cáo!

Tại cụm thi Cần Thơ, lực lượng phát tờ rơi dường như tăng cao trong buổi thi cuối cùng. Ở mỗi cổng hội đồng thi xuất hiện từ 10-15 người phát tờ rơi. Họ quảng cáo đủ thứ như trung tâm luyện thi ĐH, ngoại ngữ, tin học điện tử... “Hùng hậu” nhất vẫn là “trung tâm luyện thi ĐH”, họ phát cho phụ huynh đang đợi ngoài cổng trước và tranh nhau vào đưa tận tay TS.Duy nhất chỉ có bảo vệ hội đồng thi ĐH Cần Thơ (khu II) tịch thu một số tờ rơi, còn đa số các hội đồng thi khác đều “làm ngơ” cho lực lượng này.

* Tại Đà Nẵng: rất nhiều người bán báo dạo cũng đã không ngờ sức mua của bạn đọc vào sáng 5-7 lại lớn đến vậy, đặc biệt các bài giải trên báo Tuổi Trẻ đã được TS và phụ huynh tìm mua. Thấy kiếm tiền được, rất nhiều sinh viên (nhất là SV Bách khoa) đã tranh thủ đi photo các bài giải đăng trên Tuổi Trẻ sáng 5-7 để “phục vụ nóng” cho những ai không mua được báo với giá 1.000đ/tờ.

Vinh: TS bán bài giải cho TS với giá 200.000 đồng!

* Tại cụm thi Vinh: buổi thi môn hóa có ba TS bị khiển trách, hai cảnh cáo và bốn bị đình chỉ thi. Giám thị H.V.H., SV lớp 42B khoa hóa - ĐH Vinh, cũng bị đình chỉ công tác coi thi vì đưa giấy nháp bài cho TS. Trong bốn TS bị đình chỉ thi, trường hợp Phan Tuấn Vũ (sinh 1984, quê xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang bán bài làm (bản nháp) cho Phan Văn Vũ (1984, ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) với giá 200.000 đồng/bài. Ngay tức khắc cả hai TS bị buộc ra khỏi phòng thi.

* Tại ĐH Huế: có 14 trường hợp TS bị đình chỉ, bốn trường hợp cảnh cáo và hai trường hợp khiển trách trong cả hai ngày thi. Đặc biệt, có trường hợp nghi ngờ thi hộ tại hội đồng thi Nguyễn Huệ.

Tại ĐH Thủy sản: đợt thi này có 66 TS vi phạm qui chế thi (khiển trách: 21; cảnh cáo 11; đình chỉ 34).

NHÓM PV GIÁO DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên