22/04/2018 14:47 GMT+7

D.o.P K'Linh, Bob Nguyễn chia sẻ nghề quay với bạn trẻ Sài Gòn

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Sáng 22-4, tại một studio ở TP.HCM, những 'gã trai' đam mê nghề quay phim đã có dịp ngồi với nhau, chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh nghề: D.o.P.

D.o.P KLinh, Bob Nguyễn chia sẻ nghề quay với bạn trẻ Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai D.o.P K’Linh và Bob Nguyễn trong buổi workshop về nghề quay phim sáng ngày 22/04

Quay phim là một khái niệm khá xa lạ và chừng như có vẻ… mông lung. Đó chính là đạo diễn hình ảnh trong phim - Director of Photography, thường được viết tắt là D.o.P. Mọi người vẫn hay định nghĩa vui đó là người có "quyền lực ngầm" lớn nhất đoàn phim, chỉ sau đạo diễn.

D.o.P làm việc với tất cả các khâu: ánh sáng, phục trang, thiết kế, make-up… để xử lí lại thông qua ngôn ngữ hình ảnh, dẫn dắt người xem đi vào bộ phim, bóc tách tâm lý từng nhân vật qua màu sắc, chiều sâu không gian,…

Một bộ phim được khán giả "yêu" ngay từ cái nhìn đầu tiên: từ cảnh sắc mướt mát, màu phim điện ảnh hay những cảnh quay đã mắt - thì đó là nhờ sự góp sức không nhỏ của các D.o.P.

Ở trong bất kì ngành nghề nào cũng vậy, luôn có những người làm nghề tử tế và sẵn sàng truyền đạt, đào tạo những thế hệ tiếp nối mình mà không cần điều kiện nào kèm theo.

Nguyễn K’Linh, Bob Nguyễn là những D.o.P như thế.

Sở dĩ có buổi nói chuyện này là do tôi cũng như các bạn trẻ ở đây, cũng từng bỡ ngỡ với biết bao khái niệm, công việc thực sự của nghề D.o.P. Tôi muốn tập hợp những anh em làm nghề liên kết với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm với người trẻ. Nếu có một cộng đồng làm phim yêu nghề và lớn mạnh thì chất lượng phim làm ra sẽ tốt hơn.

D.o.P K’Linh tâm sự

D.o.P KLinh, Bob Nguyễn chia sẻ nghề quay với bạn trẻ Sài Gòn - Ảnh 3.

Phong cách bên ngoài của D.o.P K’Linh khá bụi bặm, tuy nhiên khi chia sẻ về nghề anh lại rất nhiệt tình và vui vẻ

Những gã trai thoạt nhìn có phần bặm trợn, nhưng bước vào cuộc trò chuyện với các bạn trẻ lại đầy tếu táo và chân thành. Họ cũng là hai thế hệ D.o.P với những suy nghĩ, thái độ và cách làm nghề khác nhau.

Một Nguyễn K’Linh dạn dày sương gió và một Bob Nguyễn mới mẻ, sáng tạo. Nhưng họ giống nhau ở một điểm: tâm huyết với nghề và tâm huyết với cả những thế hệ quay phim trong tương lai.

K’Linh là một D.o.P góp thành công trong nhiều bộ phim đình đám của đạo diễn Victor Vũ. Khung cảnh đẹp như tranh của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hay mới đây nhất là sự mãn nhãn với những pha hành động trong Lôi báo, đó đều là những thước phim đẹp đẽ được quay từ D.o.P này.

Còn Bob Nguyễn, một D.o.P trẻ trung, nhiệt huyết, từng theo học tại Mỹ, Úc và có tiếng không chịu "ngồi im" đợi đạo diễn gõ cửa "thẩy" dự án. Chàng trai sinh năm 1990 là một điển hình của lớp D.o.P trẻ hiện nay. Bob Nguyễn có lẽ sẽ là một cái tên đầy hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong giới điện ảnh Việt trong tương lai không xa.

D.o.P KLinh, Bob Nguyễn chia sẻ nghề quay với bạn trẻ Sài Gòn - Ảnh 4.

Bob Nguyễn - D.o.P trẻ tuổi hướng dẫn 20 thành viên viên mới của Hội quay phim Sài Gòn về các thao tác máy

Khác với những lần gặp gỡ trước ở D.o.P Breakfast, buổi workshop lần này chỉ dành những bạn đã bắt đầu và có định hướng nghiêm túc với nghề quay phim. Tuy miễn phí tham gia nhưng lại không dễ để có thể tham dự.

Hơn 200 hồ sơ gửi về nhưng chỉ 20 bạn được chọn đến và cùng trao đổi. Đa phần các bạn tham gia buổi workshop hiện làm freelancer không chuyên trong các đoàn làm phim hay các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình.

Trong đó có cả những sinh viên đang du học cùng lĩnh vực nhưng vẫn muốn đến để được nghe những chia sẻ, kinh nghiệm thực tế. Cũng có bạn đã tốt nghiệp đại học Kiến trúc nhưng vì chán nản nên bắt đầu theo nghề với một niềm đam mê mới.

Các bạn chia sẻ về thời gian đầu làm nghề đầy khó khăn. Có bạn vì quá đam mê nên đã xin theo đoàn làm phim học việc và chấp nhận… không lương. Lắng nghe, các D.o.P chủ trì bắt đầu tìm ra những khúc mắc mà các hội viên gặp phải và đưa ra những tư vấn phù hợp.

D.o.P KLinh, Bob Nguyễn chia sẻ nghề quay với bạn trẻ Sài Gòn - Ảnh 5.

Sau khi được hướng dẫn, các bạn trẻ sẽ phải tự thực hành các thao tác với máy quay phim chuyên dụng

Sau đó, từ các động tác cầm máy, tư thế quay, cho đến việc liên kết làm việc với các thành viên khác trong đoàn làm phim, từng khâu nhỏ nhất lần lượt được K’Linh và BoB Nguyễn hướng dẫn tỉ mỉ.

Theo D.o.P K’Linh, công việc này không chỉ học là được, chưa kể đến việc đào tạo nhóm ngành này ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Để có thể trở thành một D.o.P có năng lực, bắt buộc các bạn phải tự trải nghiệm, học hỏi và rút ra bài học riêng cho mình.

D.o.P K’Linh tâm sự: "Lời khuyên của tôi là đừng ngại khó. Cứ bắt đầu bằng những công việc vụn vặt nhất trong một đoàn phim. Đó là cách bạn sẽ học được nhanh nhất và hiểu rõ nhất chức năng của từng bộ phận trước khi bắt đầu với nghề".

D.o.P KLinh, Bob Nguyễn chia sẻ nghề quay với bạn trẻ Sài Gòn - Ảnh 6.

Suốt 3 tiếng diễn ra buổi workshop, các D.o.P tương lai luôn tập trung và lắng nghe kĩ lưỡng những kĩ năng được truyền đạt

Hơn 3 tiếng nói chuyện và chia sẻ thẳng thắn, những bạn trẻ đang trên con đường chinh phục đam mê tiếp tục hẹn nhau vào một ngày khác để nói về những chuyện ở "level" cao hơn.

Được biết, sắp tới hội sẽ tăng cường hơn nữa các buổi workshop để các bạn trẻ mau chóng được trang bị những kĩ năng cần thiết để bắt đầu trở thành một D.o.P chuyên nghiệp.

Mỗi năm, hội vẫn tìm và kết nạp thêm khoảng 20 bạn hội viên trẻ có cùng đam mê để cùng rèn luyện nhằm tạo ra một thế hệ quay phim mới, hiểu rõ nghề có chuyên môn sâu hơn trong nghề.

Sài Gòn Cinematographers (Hội quay phim Sài Gòn) được thành lập vào năm 2017 bởi ba đạo diễn hình ảnh là Nguyễn K'Linh, Lý Thái Dũng và Bob Nguyễn nhằm mục đích tạo ra một cầu nối, một diễn đàn cho tất cả mọi người đang làm nghề quay phim tại Sài Gòn.

Đạo diễn hình ảnh Nguyễn K’Linh được xem là "tay máy vàng" của điện ảnh Việt, thế hệ kế thừa sau những cái tên đình đám một thời như Đinh Anh Dũng, Phạm Hoàng Nam, Lý Thái Dũng...

Xuất thân từ truyền hình, nhưng càng về sau tên tuổi của K’Linh lại gắn liền với hàng loạt bộ phim điện ảnh như 1735 km, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Quả tim máu, Huyền thoại bất tử, Thiên mệnh anh hùng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…

Bữa sáng với D.o.P: Ai kiếm tiền cứ kiếm, chúng ta làm nghề! Bữa sáng với D.o.P: Ai kiếm tiền cứ kiếm, chúng ta làm nghề!

TTO - Bữa sáng với D.o.P (D.o.P Breakfast) là một bữa ăn đặc biệt được tổ chức sáng 6-4 tại TP.HCM. Một bữa ăn có sự chung tay “nấu nướng” của những D.o.P dày dạn kinh nghiệm và những người trẻ.


TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên