03/06/2023 13:40 GMT+7

Đồng Tháp: 1 tháng xảy ra 9 trẻ em chết đuối

Chỉ riêng từ đầu tháng 5 đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 6 vụ chết đuối, 9 trẻ em tử vong.

Đồng Tháp: 1 tháng xảy ra 9 trẻ em chết đuối - Ảnh 1.

Trẻ em bị đuối nước phần lớn nguyên nhân do đi tắm sông - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 3-6, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ chết đuối, 12 trẻ em tử vong, trong đó có 5 em từ 6 tuổi trở xuống (chiếm 45,5%).

Mới đây, ngày 1-6, tại phường An Thạnh, TP Hồng Ngự, bé H.N.H. (14 tuổi) chết đuối trong khi đi tắm với ba bạn gần nhà. Do H. bơi không rành nên bị hụt chân, 3 bạn đi cùng tri hô nhờ người cứu nhưng không kịp. Đến 11h30 ngày 2-6, thi thể H. được tìm thấy đưa về nhà an táng.

Đáng chú ý là vụ chết đuối xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh khiến 3 chị em ruột thiệt mạng ngày 28-5.

Chỉ tính riêng từ tháng 5 đến nay đã xảy ra 6 vụ, làm 9 trẻ em chết đuối, tại các huyện Hồng Ngự, Cao Lãnh, Lấp Vò, Tháp Mười. Trẻ đuối nước do tự ý đi tắm sông và một số trường hợp do cha mẹ đi làm để con cho ông bà trông coi thì xảy ra tai nạn.

Trước tình hình trên, ông Huỳnh Duy Khương - phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp - đã có công văn tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em.

Tìm thấy thi thể còn lại trong vụ 3 chị em tắm sông chết đuối thương tâmTìm thấy thi thể còn lại trong vụ 3 chị em tắm sông chết đuối thương tâm

Ngày 29-5, ông Huỳnh Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - cho biết lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé gái mất tích trong vụ ba chị em ruột tắm sông chết đuối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên