
Người dân phía đông tỉnh Đồng Tháp dùng can nhựa lấy nước từ các xe bồn cung cấp miễn phí trong mùa khô những năm trước - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, năm nay xâm nhập mặn trên sông Tiền đến muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng nửa tháng, đồng thời thấp hơn so với năm 2025. Độ mặn cao nhất đo được khoảng 0,45 phần ngàn xâm nhập sâu gần 50km vào nội đồng, nhưng chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.
Dù vậy các phương án ứng phó vẫn được kích hoạt sớm. Đến nay, 9 vòi nước công cộng đã được bố trí tại các xã, phục vụ người dân đến lấy nước miễn phí, với tổng lượng nước cấp ra hơn 164m³. Song song đó, các đơn vị cấp nước duy trì vận hành hệ thống giếng khoan dự phòng, trạm bơm và ao trữ nước, sẵn sàng tăng công suất khi cần thiết.
Cụ thể, Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm thường xuyên kiểm tra, vận hành thử trạm bơm Sáu Ầu và 6 giếng khoan dự phòng sẵn sàng vận hành, khai thác.
Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đã chủ động bơm trữ nước vào các ao chứa để xử lý cung cấp nước cho nhân dân sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra, vận hành thử 16 giếng khoan dự phòng sẵn sàng vận hành, khai thác.
Đáng chú ý, khu vực phía đông tỉnh Đồng Tháp - vốn là "điểm nóng" thiếu nước ngọt vào mùa khô những năm trước, nay đã chủ động hơn trong đảm bảo nguồn nước.
Trước đây, không ít thời điểm người dân phải chở từng can nước bằng xe máy, hoặc xếp hàng chờ lấy nước tại các vòi công cộng, thậm chí phụ thuộc vào xe bồn tiếp tế, thì năm nay người dân đã chủ động tích trữ nước mưa, nước tưới tiêu trong mương vườn.
Việc duy trì các vòi nước miễn phí trong năm nay, theo ngành chức năng, không chỉ để hỗ trợ người dân trước mắt mà còn là bước chuẩn bị trong kịch bản xấu hơn nếu hạn, mặn diễn biến bất thường. Đồng thời chính quyền địa phương cũng liên tục khuyến cáo người dân trữ nước, sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận