Phóng to |
| Ông Nguyễn Hoàng Nhi |
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Nhi, phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho biết:
- Từ tháng 10-2003, thực hiện nghị quyết 09 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã tiến hành bước 1 là tiếp xúc trao đổi về chế độ chính sách, nắm lại nguyện vọng, lập danh sách các GV. Từ đó có cơ sở xem xét diện nào giải quyết tinh giản vào năm 2004, 2005, diện nào chưa giảm, diện không giảm, diện sắp xếp chuyển làm công tác gián tiếp...
* Đối tượng được lập danh sách gồm những ai, thưa ông?
- Là những GV thuộc các trường trung học và tiểu học, gồm có hai đối tượng: Một, đủ trình độ chuẩn được đào tạo nhưng hạn chế về năng lực, sức khỏe, không đảm đương được nhiệm vụ. Hai, đối tượng chưa đủ trình độ chuẩn về chuyên môn, mặc dù đã nhiều năm tổ chức chuẩn hóa nhưng không đi học.
Các đối tượng không lập danh sách thống kê lần này gồm có: GV đang học đại học từ xa, nhà giáo ưu tú, GV giỏi, chiến sĩ thi đua, GV dạy thể dục, nhạc, họa; GV đang điều trị bệnh, đang mang thai, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; vợ hoặc chồng là liệt sĩ, con thương binh hạng 1/4 và 2/4, lao động duy nhất phải nuôi sống gia đình; vợ hoặc chồng đang có tên trong danh sách tinh giản...
* Nhưng trong thực tế đã có một số GV là nhà giáo ưu tú, GV dạy giỏi nằm trong danh sách đề nghị tinh giản biên chế lần này?
- Có lẽ trong quá trình triển khai (của sở) và ghi nhận (của trường) đã có sự nhầm lẫn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra lại các trường hợp nói trên.
* Trình độ chuẩn để được gọi là “đủ” được qui định như thế nào, thưa ông?
- Theo điều lệ trường THPT và tiểu học do Bộ GD-ĐT qui định, GV dạy cấp THCS phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 12 + 3. GV dạy THPT phải tốt nghiệp đại học sư phạm 12+4. GV tiểu học phải đạt trình độ chuẩn sư phạm 9+3 (đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), trung học sư phạm 12+3 (đối với vùng còn lại). GV nào chưa đạt chuẩn nêu trên sẽ được tạo điều kiện học tập qua các khóa đào tạo đại học từ xa hoặc cao đẳng sư phạm tại chức. Hiện Trường đại học Sư phạm Đồng Tháp đang mở các lớp đào tạo này.
* Như vậy, những GV được đào tạo trước 1975 có đủ chuẩn không?
- Nói về năng lực thực tế, các anh chị này đều đạt chuẩn. Những người có bằng tốt nghiệp giáo sư trung học đệ nhất cấp đều được bố trí dạy cấp II, thậm chí có người còn dạy cả cấp III. Trong thực tế nhiều anh chị đã tỏ rõ năng lực của mình, có chuyên môn giỏi, được đồng nghiệp kính trọng, cả đời hầu như gắn bó với sự nghiệp giáo dục.
Tuy nhiên, hiện có một điều hơi khó xử cho chúng tôi là điều lệ trường THPT và tiểu học của bộ qui định GV dạy THCS phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 12+3, tức thời gian đào tạo ba năm. Trong khi đó GV đào tạo trước 1975 chỉ học có hai năm, mà điều lệ lại không đề cập tới vấn đề này...
* Nhưng thưa ông, chúng ta cũng có thể áp dụng văn bản 225 của Bộ Giáo dục (ban hành năm 1993) về việc xếp trình độ GV đào tạo trước 1975. Tức là vẫn tiếp tục công nhận đủ chuẩn cho những GV này?
- Chúng tôi đang vận dụng hài hòa. Cho nên trước mắt vẫn lập danh sách GV, theo qui định của điều lệ mới ban hành. Nhưng sau đó sẽ có ưu tiên xem xét đối với những GV được đào tạo trước 1975. Quan điểm của chúng tôi là vẫn tiếp tục bố trí các anh chị này đứng lớp cho tới khi đủ tuổi về hưu, trừ trường hợp các anh chị có nguyện vọng về hưu sớm.
* Còn những GV được đào tạo sau 1975, lúc đó có nhiều trường hợp hệ cao đẳng sư phạm chỉ đào tạo có hai năm, vậy sẽ bố trí ra sao?
- Đó là một số trường hợp GV học Cao đẳng Đà Lạt hoặc Cao đẳng Tiền Giang... Hướng tới chúng tôi vẫn tiếp tục bố trí các anh chị này giảng dạy bình thường. Nói chung, chúng tôi chỉ mới ở giai đoạn lập danh sách thống kê để tham khảo bước đầu thôi. Một số GV có tâm trạng lo lắng do quá trình triển khai chưa đầy đủ, gây hiểu lầm. Sở sẽ có văn bản nói rõ hơn vấn đề này để các anh chị yên tâm công tác.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận