
Cơ quan công an phường Vinh Phú, Nghệ An và các đơn vị nghiệp vụ làm việc với bà H. - Ảnh: Công an Nghệ An
Sáng 12-8, ông Hoàng Năng Hiệp - Phó chủ tịch UBND phường Vinh Phú, Nghệ An - cho biết cơ quan chức năng đã kiểm tra và đang tham mưu lập biên bản xử phạt hành chính người phụ nữ đóng nước vào chai cũ rồi bán cho khách hàng trước cổng bệnh viện gây xôn xao dư luận.
Như Tuổi Trẻ thông tin, ngày 10-8, Công an phường Vinh Phú, Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm việc với bà P.T.H. (25 tuổi, ngụ khối Phú Sơn Đường, phường Vinh Phú) - người bán nước và hàng tạp hóa gần khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Bà H. thừa nhận đã tự rót nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để bán cho người tiêu dùng như phản ánh của một tài khoản trên mạng xã hội. Bà H. nhận thức hành vi trên không đúng quy định và cam kết không tái diễn.
Theo ông Hiệp, bà H. sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố (mức phạt từ 1-3 triệu đồng) và xem xét bị xử phạt về hành vi kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.
Trước vụ việc này, dư luận đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra chất lượng hàng hóa bán cho khách hàng, nhất là gần khu vực các bệnh viện, trường học.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Nguyễn Trọng Hải (Đoàn luật sư Nghệ An) cho rằng một cá nhân lấy nguồn nước không bảo đảm chất lượng, tự xử lý hoặc không xử lý, sau đó cho vào chai mang nhãn hiệu của một doanh nghiệp/nhãn hiệu đã có trên thị trường rồi bán hoặc cung cấp cho người khác là vụ việc có thể phát sinh nhiều lớp trách nhiệm pháp lý, không chỉ đơn thuần là vi phạm quy định về chất lượng nước.
Chuỗi hành vi này có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc thậm chí trách nhiệm hình sự, tùy chứng cứ và mức độ.

Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Ảnh: LÂM NGUYỄN
Có thể đồng thời xem xét về an toàn thực phẩm, hàng giả/hàng giả mạo nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng; trách nhiệm dân sự và khả năng hình sự hóa phải căn cứ vào kết quả xác minh, giám định, quy mô, mục đích, hậu quả và các yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể.
Luật An toàn thực phẩm xác định nước uống đóng chai thuộc nhóm thực phẩm được quản lý về an toàn thực phẩm. Pháp luật cũng đặt ra yêu cầu đối với điều kiện sản xuất, nguồn nước, xử lý, khử trùng và bao bì.
Nước uống đóng chai không phải là sản phẩm mà một cá nhân có thể tùy ý lấy nước rồi đóng vào chai để bán. Cơ sở sản xuất phải đáp ứng các điều kiện trang thiết bị, quy trình xử lý, khử trùng và kiểm soát chất lượng.
Đặc biệt, quy định về nước uống đóng chai yêu cầu nguồn nước phải được kiểm soát để phòng tránh ô nhiễm; sản phẩm và bao bì phải được khử trùng bằng thiết bị, công nghệ phù hợp.
Vì vậy, nếu kết quả kiểm nghiệm chứng minh nước không đạt quy chuẩn an toàn, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý pháp luật về an toàn thực phẩm theo Nghị định 115/2018.
Đáng chú ý, nếu nước có chứa vi sinh vật, kim loại nặng, hóa chất hoặc tác nhân gây ô nhiễm vượt giới hạn cho phép thì mức độ vụ việc sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, đặc biệt nếu đã có người sử dụng và bị ảnh hưởng sức khỏe.
Phân tích thêm, luật sư Hải cho hay ngoài vấn đề an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi làm giả và lừa dối khách hàng trong vụ việc này.
Nếu người dân không được chủ sở hữu thương hiệu cho phép nhưng lấy chai, nhãn, bao bì hoặc dấu hiệu nhận diện của thương hiệu đó để chứa nước do mình sản xuất thì đây có thể là hàng giả, xử phạt theo Nghị định 98/2020.
Luật Sở hữu trí tuệ cũng xác định nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Việc một người không có quyền nhưng sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ trên chính loại hàng hóa tương ứng có thể cấu thành hành vi xâm phạm.
"Nếu thương hiệu đã được bảo hộ cho sản phẩm nước uống, việc tự ý sử dụng thương hiệu trên sản phẩm do mình sản xuất có thể tạo thành một căn cứ độc lập để chủ sở hữu thương hiệu yêu cầu xử lý. Về dân sự, người dân tự đóng nước vào chai nước có thương hiệu có thể phải bồi thường thiệt hại cho chủ thương hiệu và người tiêu dùng nếu có thiệt hại", luật sư Hải nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận