Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021
Đồng nghiệp tiếc thương vị giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương vừa đột tử
TTO - Một ngày sau khi GS-TS Lê Thanh Hải, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, đột tử tại nơi làm việc, Bệnh viện Nhi trung ương vẫn chưa có thông báo chính thức. Chiều nay 1-2, bệnh viện họp và giao phó giám đốc Trần Minh Điển là người phát ngôn.

GS.TS Lê Thanh Hải - Ảnh: NGỌC DUNG
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, GS.TS Lê Thanh Hải ở lại bệnh viện tối 30-1. Sáng 31-1 không thấy ông ra ngoài, đến chiều khi đồng nghiệp phát hiện thì ông đã qua đời.
Một số đồng nghiệp chia sẻ ông có bệnh nền là tăng huyết áp.
GS Lê Thanh Hải sinh tháng 3-1961, được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 5-2013, thay thế người tiền nhiệm rất nổi tiếng là GS.TS Nguyễn Thanh Liêm.
Nhiệm kỳ của ông nổi bật là việc hoàn thành tòa nhà gần 20 tầng của bệnh viện, vốn là công trình bị hoãn kéo dài vì nhiều lý do. Nhờ đó, Bệnh viện Nhi trung ương giảm hẳn tình trạng "nằm ghép".
Ngày 17-5-2013, phát biểu khi nhận nhiệm vụ giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, ông Hải dành lời cảm ơn đến hơn 1.700 cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện.
"Các anh chị, các bạn đã dành cho tôi sự tín nhiệm và tin tưởng lớn lao. Kể cả các anh chị còn chưa tín nhiệm cũng đã giúp tôi trưởng thành và từng bước làm tốt hơn công tác quản lý bệnh viện" - ông nói.
GS Lê Thanh Hải được cộng đồng các bà mẹ, giới chuyên môn xếp vào danh sách 22 bác sĩ nhi khoa giỏi theo từng chuyên khoa ở Hà Nội. Trong danh sách này, GS Lê Thanh Hải là bác sĩ nội nhi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa, đã xuất bản và đồng xuất bản hơn 150 bài báo khoa học trên các tạp chí y khoa trong và ngoài nước.
Sau khi GS qua đời do đột tử tại cơ quan chiều 31-1, một số đồng nghiệp có uy tín như ông Nguyễn Huy Nga (nguyên cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế), ông Nguyễn Đình Anh (vụ trưởng Vụ Truyền thông, thi đua và khen thưởng Bộ Y tế)... đã viết lời tiếc thương trên trang cá nhân.
Và cũng đã có nhiều học trò, người thân quen dành lời chia sẻ cho mất mát đột ngột này với gia đình GS và bệnh viện.
Khi nhậm chức giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, tóc GS Lê Thanh Hải còn đen. Nhưng mái đầu ông đã bạc trắng sau một thời gian ở vị trí mới.
Là người đứng đầu một bệnh viện lớn, là chuyên gia nhi khoa, nhưng có một đặc điểm đặc biệt ở ông là sẵn sàng nghe khi có cuộc gọi điện thoại, kể cả nửa đêm. Có phải đó là bản năng thầy thuốc, vì các bác sĩ biết bệnh nhân luôn cần và luôn muốn tìm họ.
-
TTO - 'TP.HCM phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép. Khả năng dịch COVID-19 xâm nhập vào TP.HCM từ nước bạn là rất lớn', Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lưu ý tại cuộc họp sáng 12-4.
-
TTO - Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo Campuchia, láng giềng với Việt Nam, đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19 và kêu gọi người dân đón tết Khmer tại nhà.
-
TTO - Ông Đỗ Văn Chiến vừa được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.
-
TTO - 'Bữa đó, có nhiều người không phải chuyên ngành cát tham gia đấu giá mỏ cát, không hiểu thông số "R" (thông số cấp quyền khai thác khoáng sản)', ông Trần Lĩnh Nam - giám đốc Công ty TNHH khai thác vật liệu Trầm Tích kể.
-
TTO - Clip ghi cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng cách đập vào tai, rút lưỡi… khiến bệnh nhân đau đớn. ‘Thần y’ mới này được công an xác định là một sinh viên, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận