21/10/2022 17:26 GMT+7

Đồng Nai còn 59 cửa hàng thông báo hết xăng dầu

A LỘC
A LỘC

TTO - Đến 15h ngày 21-10, Đồng Nai vẫn còn 59 trạm xăng dầu trong tổng số hơn 400 cây xăng thông báo hết xăng dầu. Trong đó, có 50 trạm hết xăng còn dầu, 9 trạm hết cả xăng lẫn dầu.

Đồng Nai còn 59 cửa hàng thông báo hết xăng dầu - Ảnh 1.

Trạm xăng dầu Vườn Mít ở trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) thông báo "Tạm ngưng chờ nhập hàng" nhiều ngày nay - Ảnh: A LỘC

Số trạm xăng dầu thông báo tạm ngừng hoạt động giảm so với lúc cao điểm (80 trạm thông báo hết xăng hoặc dầu, hoặc cả xăng và dầu) giúp người dân có nhiều lựa chọn để đổ xăng, giảm bớt quá tải ở các cửa hàng xăng dầu.

Đến nay, tình trạng xếp hàng nối đuôi nhau không còn. Tuy nhiên, do số lượng xăng nhập về còn hạn chế nên nhiều trạm xăng dầu vẫn khống chế số lượng bán ra cho mỗi xe.

Ghi nhận sáng 21-10, tại khu vực TP Biên Hòa, nhiều cây xăng đã mở cửa bán trở lại, song số lượng hàng khan hiếm nên chỉ một thời gian ngắn, một số cửa hàng đã treo biển báo "chờ nhập hàng". Đặc biệt, cây xăng Vườn Mít dừng bán nhiều ngày nay vẫn chưa mở bán lại.

Đồng Nai còn 59 cửa hàng thông báo hết xăng dầu - Ảnh 2.

Do khan hiếm hàng khiến nhiều cây xăng vẫn thông báo ngừng bán. Trong ảnh: Trạm xăng dầu Tân Tiến (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) thông báo "Tạm ngưng bán, đang nhập hàng" sáng 21-10 - Ảnh: A LỘC

Tương tự, hàng chục trạm xăng dầu ở các huyện Trảng Bom, Định Quán, Cẩm Mỹ… vẫn tái diễn tình trạng treo biển báo "Hết xăng" hoặc "Tạm ngưng chờ nhập hàng". Thậm chí, một số tuyến đường ngắn có 3-4 cây xăng báo hết xăng khiến người dân phải đi xa mới đổ được xăng.

Ông Trần Thanh Tùng, giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa - một trong những thương nhân phân phối xăng dầu lớn ở Đồng Nai, cho biết nguyên nhân tình trạng trên là do khan hàng. 

"Mưa bão khiến các thương nhân đầu mối nhập hàng về không kịp, dự kiến qua tuần hàng sẽ về" - ông Tùng nói.

Trước đó, Sở Công Thương Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương sớm có giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng xăng dầu. Hiện sở đang đợi bộ xem xét xử lý những kiến nghị này.

TP.HCM, Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu TP.HCM, Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu

TTO - Ngày 10-10, UBND TP.HCM đã có văn bản đề xuất Bộ Công Thương và Bộ Tài chính các giải pháp để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp và người dân.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên