21/05/2023 11:47 GMT+7

Đồng Nai: Cấm lãnh đạo, cán bộ công an can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ công an can thiệp xử lý vi phạm giao thông.

Đồng Nai: Cấm lãnh đạo, cán bộ công an can thiệp xử lý vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai ra quân tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 21-5, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Trần Trọng Thủy - trưởng phòng - yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

"Nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông", ông Thủy nhấn mạnh.

Để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, khắc phục các tồn tại hạn chế, Công an Đồng Nai yêu cầu khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai ngay các hoạt động tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn 24/24h. 

Phương thức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang mật phục và bố trí thời gian hoạt động hiệu quả; thường xuyên thay đổi tuyến, địa bàn kiểm tra.

Khi làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với người dân… Lưu ý phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, tính mạng, sức khỏe của người dân và cả người vi phạm.

Đâm trọng thương thiếu tá cảnh sát vì bị đo nồng độ cồnĐâm trọng thương thiếu tá cảnh sát vì bị đo nồng độ cồn

Bị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm nồng độ cồn, Nguyễn Văn Minh bực tức bỏ đi, sau đó mua hai con dao quay lại đâm trọng thương một thiếu tá đang làm nhiệm vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên