17/03/2024 14:14 GMT+7

Đồng loạt ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Tại lễ ra quân ở Phú Thọ, đoàn viên, thanh niên đã tham gia các công trình, phần việc hưởng ứng ngày cao điểm 'Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới' và ngày Chủ nhật xanh cấp trung ương.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao quà cho các em thiếu nhi tỉnh Phú Thọ - Ảnh: BẢO KHANH

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao quà cho các em thiếu nhi tỉnh Phú Thọ - Ảnh: BẢO KHANH

Ngày 17-3 tại Phú Thọ, Trung ương Đoàn ra quân ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" và ngày Chủ nhật xanh cấp trung ương, hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024. Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương - bí thư Trung ương Đoàn.

Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ thông qua các công trình, phần việc như thắp sáng đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa, vệ sinh môi trường, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh…

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Ngô Văn Cương đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện một số nội dung. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân về ý nghĩa của ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và ngày Chủ nhật xanh.

Bên cạnh đó, xác lập các giải pháp cụ thể tùy theo điều kiện vùng miền, tham mưu với chính quyền địa phương để triển khai tốt các hoạt động trong ngày cao điểm; quan tâm chuyển đổi số trong các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tập trung quảng bá, xây dựng các thương hiệu, sản phẩm OCOP ở các vùng miền địa phương, quảng bá không chỉ ở trong nước mà còn hướng đến quốc tế.

Sau lễ phát động, thanh niên cùng chung tay tham gia các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới như: khánh thành tuyến đường "Thắp sáng đường quê", trồng cây và khánh thành đường cây Thanh niên, vẽ tranh bích họa "Làng quê đáng sống".

Cùng đó, khánh thành công trình thanh niên "Điểm sinh hoạt vui chơi, thể thao cho thanh thiếu nhi và nhân dân" và tổ chức hội nghị tập huấn nhân rộng mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn.

Dịp này, Trung ương Đoàn và các đơn vị đã trao tặng nguồn lực cho Tỉnh Đoàn Phú Thọ và trao 35 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra trao 600 đầu sách cho thư viện Trường tiểu học Bản Nguyên 1, tặng 100 bản đồ Việt Nam…

Trong ngày 17-3, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức hoạt động ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" và ngày "Chủ nhật xanh" trên toàn quốc.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá các hoạt động của ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh 152 như thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thu hút, tạo cảm hứng cho sinh viên tham gia tình nguyệnThu hút, tạo cảm hứng cho sinh viên tham gia tình nguyện

Sáng 29-2 tại Hà Nội, Hội nghị Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI tiếp tục bàn luận về các nội dung quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Điểm nhấn là thu hút sinh viên trong hoạt động tình nguyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên