Khi chúng tôi trực tiếp đến khoa quốc tế của nhà trường để tìm hiểu về việc này, nhân viên của khoa xác nhận: “Sinh viên phải đóng học phí bằng USD, đó là quy định của nhà trường. Khoa chỉ thông báo theo yêu cầu của nhà trường.”
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Hưng - phó trưởng phòng kế hoạch tài chính nhà trường - lý giải: “Nhiều sinh viên đến đóng học phí mang nửa USD, nửa tiền Việt rất khó cho nhà trường. Các đối tác đều yêu cầu thu bằng USD. Nhưng hiện nay việc mua USD rất khó khăn, trong khi ở thị trường tự do rất nhiều, các gia đình đều có USD. Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đóng bằng USD cũng là một chia sẻ khó khăn với nhà trường. Xung quanh trường cũng có nhiều tiệm vàng, sinh viên có thể dễ dàng mua USD”. Chính quy định này của nhà trường đang khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn. Một phụ huynh bức xúc: “Khi mua USD các tiệm vàng thường tính tỉ giá cao hơn giá ngân hàng rất nhiều nên sinh viên là người chịu thiệt”.
Theo ông Hưng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu học phí bằng USD. “Nếu sinh viên nào khó khăn quá, nhà trường sẵn sàng hỗ trợ bằng cách thu tiền Việt bằng tỉ giá thị trường tự do. Nếu tính theo tỉ giá ngân hàng thì nhà trường không mua được USD” - ông Hưng nói.
Mới đây, ông Nguyễn Văn Ngữ - vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD-ĐT) - cho biết Bộ GD-ĐT chưa có quy định nào hướng dẫn các trường thu học phí bằng ngoại tệ. Các trường ĐH có chương trình đào tạo liên kết và thực hiện thu theo quy định của đối tác nước ngoài được thu học phí bằng USD (được Ngân hàng Nhà nước cho phép), nhưng phải tính theo tỉ giá quy định của ngân hàng tại thời điểm đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận