10/08/2012 15:24 GMT+7

Đóng góp của các nhà hảo tâm tại báo Tuổi Trẻ ngày 3 đến 9-8-2012

TTO
TTO

TTO - * Góp đá xây Trường Sa: Nguyễn Trọng Nghĩa (Quận 2 TP.HCM): 500.000đ - Bạn đọc nhắn tin qua Tổng đài (chuyển khoản): 8.648.000đ - Bạn đọc nhắn tin qua Tổng đài (chuyển khoản): 637.442.571đ.

Nguyễn Thanh Tùng (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ): 5.000.000đ - Đào Thị Mỹ Dung (P.Thảo Điền, Q.2): 1.000.000đ - Võ Văn Út (Tam Bình, Vĩnh Long): 200.000đ - Châu Thị Quỳnh Như (Hai Bà Trưng, Q.3): 500.000đ - Anh Phan Hãn Hữu (An Lạc, huyện Bình Chánh TP.HCM): 1.000.000đ.

fwtPQ17r.jpgPhóng to

Anh Phan Hãn Hữu (Bình Chánh TP.HCM) đã trích thưởng giải nhất cuộc thi viết “Đời chợ và tôi” tặng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh: Quân Nam

* Chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp bệnh nhi ung thư: Trần Cẩm Nguyên (phường 2, quận 3 TP.HCM): 500.000đ - Phạm Minh Tạo (Phước Hưng, TX Bà Rịa): 500.000đ - Châu Thị Quỳnh Như (Hai Bà Trưng, Q.3): 500.000đ - Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM chuyển khoản): 500.000đ - Mẹ Tâm (Bình Thạnh): 500.000đ - Bà Trần Thị Hảo (Phú Nhuận): 500.000đ - Trần Văn Tuấn (Q.3): 300.000đ - Nguyễn Hồng Linh Phương (Q.3): 200.000đ - Nguyễn Tiến Dũng (Quận 1 TP.HCM): 300.000đ - Nguyễn Trần Phương Giao và Nguyễn Viết Khang (phường An Phú Đông, Quận 12) : 500.000đ

* Chương trình "Hành trình Thiện Nhân": Lê Thị Ngọc Anh (Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Từ Chinh (Truờng THPT Nguyễn Hiền): 200.000đ - Thầy Huỳnh Ngô Thanh Dũng (P.5, Q.11): 300.000đ - Phạm Hữu Duy (Lê Minh Xuân, Bình Chánh): 400.000đ - Bạn đọc (Quận Gò Vấp) : 500.000đ

* Chương trình Học bổng tiếp sức đến trường: Phạm Huy Thành (Phú Nhuận): 300.000đ - Nam Anh, Minh Lộc, Đức Phú (Bình Thạnh): 1.000.000đ

* Chương trình Học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên Thừa Thiên- Huế: Quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục Lê Mộng Đào ( Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, Tp HCM): 30.000.000đ

* Ủng hộ nạn nhân bị chất độc da cam: Đào Nguyên Khánh Lưu (quận 5 TP.HCM): 500.000đ -

* Quỹ xã hội báo Tuổi Trẻ: Bạn đọc (huyện Hóc Môn): 200.000đ

* Bé Trần Danh Tùng (Bài "Chứng bệnh lạ và mong ước một phép mầu", TT 26/7): Trần Văn Tuyên (Tân Bình): 200.000đ - Bà Trần Ánh Nguyệt (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi TP.HCM): 1.000.000đ - Bạn đọc (chuyển khoản từ Bình Thuận): 5.000.000đ - Nguyễn Từ Phương Hoàng (đường 27 KDC Tân Qui Đông, P.Tân Phong, Quận 7 TP.HCM): 4.000.000đ - Minh và Lập (Trường Nhật Bản, quận7): 1.000.000đ - Dao Trung Hieu, Gia dinh be Phu Khang (Thủ Đức): 2.000.000đ - Tường Vy (Quận 11 TP.HCM) : 500.000đ

* Bé Vũ Quốc Linh (Bài "Em bé bị bố đốt", TT 22/11/2011): Trà Hoa Phượng (P.8, Q.11): 10.000.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch: Trương Thị Quỳnh Như (Phường 1, quận 5 TP.HCM): 200.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Nhi Đồng 1: Từ Mỹ Khanh ( P.13, Q.11): 500.000đ - Chị Thảo (Quận Gò Vấp) : 200.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện tâm thần Chợ Quán: Hà Quốc Cường (quận 4 TP.HCM): 4.000.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu: Từ Mỹ Khanh ( P.13, Q.11): 500.000đ - Bạn đọc (Quận 11 TP.HCM): 500.000đ - Trương Thị Quỳnh Như (Phường 1, quận 5 TP.HCM): 200.000đ - Nguyen Thi Thien An (chuyển khoản): 300.000đ - Chị Thảo (Quận Gò Vấp) : 200.000đ

* Chùa Diệu Pháp nuôi trẻ mồ côi (Đồng Nai): Trương Thị Quỳnh Như (Phường 1, quận 5 TP.HCM): 200.000đ

* Đồng bào bị lũ lụt: Ngô Thị Cẩm Liên (P.11, Gò Vấp): 500.000đ

* Em Nguyễn Duy Minh (con liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng): Hồng Việt Nguyễn Quốc (Đông Xuyên, An Giang): 200.000đ

* Gia đình nạn nhân trong bài "Bàng hoàng án mạng giết trẻ em" (TT 31/7): Lê Thị Đơn (Quận 9 TP.HCM): 2.000.000đ - Dương Thị Hoàng Loan (P.6, Q.10): 300.000đ

* Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo mổ tim: Lý Nguyễn An Khang (Phước Trung, TX Bà Rịa, BR-VT): 200.000đ - Lý Nguyễn Thảo Vy (CMTT, BR-VT): 500.000đ - Đào Phước Khang (quận 5 TP.HCM): 500.000đ - Bạn đọc (Quận Gò Vấp) : 500.000đ

* Nạn nhân bệnh lạ ở Quảng Ngãi: Ngọc Thái (Thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh): 500.000đ

* Nạn nhân bị lốc xoáy tại Miền Tây: Lu Chu Binh (chuyển khoản): 300.000đ

* Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, tàn tật Tam Bình (Thủ Đức): Trương Thị Quỳnh Như (Phường 1, quận 5 TP.HCM): 200.000đ

* Trung tâm Nuôi trẻ tàn tật Gò Vấp: Nguyễn Hoàng Sơn cùng gia đình (Phường 12, quận 6 TP.HCM): 2.000.000đ

* Trường nuôi trẻ khuyết tật Đa Thiện (Nhà Bè): Trương Thị Quỳnh Như (Phường 1, quận 5 TP.HCM): 200.000đ

* Anh Hồ Nhật Trường (Bài "Tình thương quý hơn tiền bạc", TT 18/6): Chị Linh (Bình Tân) : 600.000đ

* Giúp hai em Ngọc Trân và Tấn Thành (bài "Rồi đây con sẽ bơ vơ" TT 30/11/07): Bạn đọc (quận 3): 300.000đ

* Trại phong Bến Sắn: Phùng Hữu Tuấn (P.6, Bình Thạnh) : 2.000.000đ

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên