01/11/2019 09:30 GMT+7

Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Triển lãm Xứ thư nhàn của Lê Phi Long là một phần trong dự án nghiên cứu về Đông Dương những năm cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 của anh, có tên Đông Dương lãng du.

Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 1.

Công chúng xem triển lãm Xứ thư nhàn - Ảnh: T.ĐIỂU

Một Đà Lạt "thư nhàn" - nơi nghỉ dưỡng với thú đi săn của giới thượng lưu người Pháp và Việt Nam những năm cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 - vẫn còn lấp lánh vàng son một thuở trong các tác phẩm của nghệ sĩ thị giác Lê Phi Long tại hai phòng tranh của Manzi ở Hà Nội (14 Phan Huy Ích và số 2 ngõ Hàng Bún).

Triển lãm Xứ thư nhàn của Lê Phi Long là một phần trong dự án nghiên cứu về Đông Dương những năm cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 của anh, có tên Đông Dương lãng du.

Triển lãm gồm một tác phẩm sắp đặt site-specific (tác phẩm sắp đặt dành cho một không gian cụ thể) và loạt tranh Phi Long sáng tác dựa trên ảnh và tư liệu cũ về hoạt động săn bắn tại Đà Lạt của người Pháp và giới thượng lưu Việt Nam thời thuộc địa.

Loạt tranh mang tiêu đề Săn bắn được thực hiện theo phong cách minh họa, được vẽ bằng mực trên giấy dó, loại bỏ toàn bộ hậu cảnh. Các tác phẩm như một ghi chép đầy cảm xúc về hoạt động săn bắn của giới thượng lưu một thời; đưa tâm trí người xem trôi về một không gian Đông Dương đầu thế kỷ 20 ở Đà Lạt.

Lê Phi Long cho biết dấn thân vào dự án dài hơi Đông Dương lãng du chính là cách anh tìm hiểu về những điều làm nên căn tính của mình. Triển lãm kéo dài tới hết ngày 21-11.

Họa sĩ Lê Phi Long và một số tranh tại triển lãm: 

Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 2.
Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 3.
Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 4.
Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 5.
Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 6.
Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 7.
Đông Dương lãng du và xứ thư nhàn của Lê Phi Long - Ảnh 8.
Ngắm tranh danh họa Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn vẽ Bác Hồ Ngắm tranh danh họa Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn vẽ Bác Hồ

TTO - Trong số 50 tranh, tượng sáng tác về Bác Hồ đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong triển lãm mang tên ‘Nhớ về Bác’, có tới gần 10 tranh, tượng vẽ, tạc Bác vui vầy bên thiếu nhi, bao gồm cả tranh của danh họa Tô Ngọc Vân.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên