19/03/2015 09:58 GMT+7

Thành phố Concepcion (nam Chile) lại bị động đất

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sáng sớm 19-3 (giờ VN), một trận động đất đã làm rung chuyển thành phố Concepcion (nam Chile) - nơi 5 năm trước từng bị động đất gây sóng thần làm hơn 500 người thiệt mạng.

Đường sá, xe cộ... bị hư hại trong trận động đất 8,8 độ richter ngày 27-2-2010 ở Concepcion - Ảnh: AP

Trung tâm địa chấn quốc gia Chile cho biết trận động đất xảy ra lúc 15g27 ngày 18-3 giờ địa phương (tức 1g27 sáng nay 19-3 theo giờ VN), tâm chấn nằm tại thị trấn Cobquecura, cách thủ đô Santiago khoảng 500 km về phía nam.

Cũng theo trung tâm này, trận động đất có cường độ 6,3 độ richter, tuy nhiên Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) nói cường độ động đất khoảng 5,3 độ richter, nằm cách mặt đất chỉ 10 km.

Tin tức trên truyền hình cho thấy người dân đổ xô sơ tán khỏi các tòa nhà ở Concepcion và đường dây điện thoại gặp sự cố sau động đất.

Văn phòng tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile cho biết theo báo cáo ban đầu, động đất không gây thương vong hay thiệt hại lớn và cũng không gây sóng thần.

Vào ngày 27-2-2010, một trận động đất mạnh 8,8 độ richter ở bắc Concepcion đã gây sóng thần tàn phá nhiều thị trấn ven biển, cướp đi sinh mạng của hơn 500 người và gây thiệt hại ước tính 30 tỉ USD thiệt hại. 

Đây là một trong những trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Chile. Các nhà khoa học cho biết nó đã làm trục trái đất bị lệch 8cm và ngày bị rút ngắn đi 1,26 micro giây.

Trận động đất này cũng khiến các thành phố bị dịch chuyển, như thành phố Concepcion (Chile) dịch chuyển hơn 3m về hướng tây, thành phố Santiago (Chile) dịch chuyển 27,7cm, thành phố Buenos Aires (Argentina) dịch chuyển gần 4cm...

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên