25/05/2012 10:23 GMT+7

Động đất liên tiếp ở biển Na Uy

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Sáng sớm nay 25-5, vùng biển gần đảo Greenland của Na Uy đã xảy ra trận động đất 6,2 độ Richter và kèm theo hai dư chấn lớn ngay sau đó.

MSzj87yX.jpgPhóng to
Vị trí động đất ở vùng biển Na Uy - Ảnh: Dutchsinse

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra lúc 5g47 sáng 25-5 theo giờ VN, có độ sâu tâm chấn khá nông 8,8km. Vị trí tâm chấn cách thành phố Tromso của Na Uy 601km về phía tây bắc, ở 72,994 độ bắc, 5,651 độ đông. Trong khi đó, đài quan sát Hong Kong đánh giá rung động này ở mức 6,7 độ Richter.

Sau đó một giờ, lúc 6g46 theo giờ VN, một dư chấn 4,7 độ Richter xảy ra gần như ngay tại vị trí này, ở 72,936 độ bắc, 5,434 độ đông, với độ sâu tâm chấn 9,7km.

Lúc 7g25, dư chấn 5 độ Richter lại làm rung chuyển vùng biển này ở tọa độ 72,952 độ bắc, 5,482 độ đông, độ sâu tâm chấn 10,3km.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và cảnh báo sóng thần.

Vùng biển Na Uy là nơi có hoạt động đánh bắt tôm cá xa bờ nhộn nhịp và có quy mô lớn. Hải sản được coi là nguồn thu chính trong hoạt động xuất khẩu của nước này với trị giá hàng tỉ USD mỗi năm.

Đêm 24-5, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan. Rung động được cảm nhận khắp các vùng trong tỉnh, bao gồm thành phố Quetta, Khuzdar và Kalat.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên