"Động đất" chính trị rung chuyển châu Âu

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Hôm qua, Thủ tướng Pháp Manuel Valls than thở rằng “động đất” đã xảy ra khi các đảng cực hữu, chống nhập cư và chống hội nhập Liên minh châu Âu (EU) đạt kết quả ấn tượng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) một ngày trước đó.

"Địa chấn" tại chính trường châu Âu

Theo Hãng tin AFP, tại Pháp, Đảng Mặt trận dân tộc (FN) cực hữu giành 25% số phiếu và 25 ghế, Đảng UMP trung hữu chỉ có 21% phiếu, còn Đảng Xã hội của Tổng thống Francois Hollande chỉ vỏn vẹn 14% phiếu.

Ở Anh, Đảng Độc lập (UKIP) chống hội nhập EU giành chiến thắng với 27% phiếu, đứng sau là Đảng Bảo thủ với 24% phiếu. Các đảng cực hữu cũng đạt kết quả tốt tại Đan Mạch, Áo, Hungary và Hi Lạp. Ở Đức, Đảng Dân chủ quốc gia (NPD) cực hữu, bị xem là tân phát xít, kiếm được 300.000 phiếu, đồng nghĩa với một ghế ở EP.

Như vậy, các đảng cực hữu và chống hội nhập EU giành được tổng cộng 140 trên tổng số 751 ghế ở EP. Tại Anh, chủ tịch UKIP khẳng định: “Trước đây, hội nhập châu Âu là điều không thể tránh khỏi nhưng bây giờ điều đó đã chấm dứt”.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất