23/06/2012 14:12 GMT+7

Động đất 6,6 độ Richter tại Indonesia

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Cơ quan địa vật lý và khí tượng Indonesia cho biết trưa nay 23-6, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Aceh, đảo Sumatra của nước này.

Tuy nhiên theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất có cường độ nhẹ hơn, chỉ 5,9 độ Richter.

Động đất xảy ra lúc 11g34, tâm chấn cách khu vực Kota Subulus Alam của tỉnh Aceh khoảng 24km về phía tây bắc và sâu 103km dưới lòng đất.

Một quan chức Cơ quan địa vật lý và khí tượng Indonesia cho Tân Hoa xã biết động đất được cảm nhận với cấp độ 4 MMI ở khu vực Blang Pidie và Sibolga, cấp độ 3 MMI ở khu vực Banda Aceh và 2 MMI ở Sibolga.

“Đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại hay người bị thương, do tâm động đất quá sâu”, quan chức này nói thêm.

Indonesia nằm trên “vành đai lửa” Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra động đất. Năm 2004, một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi tỉnh Aceh gây sóng thần trên diện rộng đã cướp đi sinh mạng của 230.000 người ở hàng chục quốc gia.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên