
Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đã mở toàn bộ 8 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn công trình - Ảnh: QUANG CHÍ
Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang nhằm hạ mực nước lũ hạ lưu sông Gâm, sông Lô.
Lũ thượng nguồn giảm, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang
Trước đó Công ty Thủy điện Tuyên Quang có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang để hạ bớt mực nước sông Lô phía hạ lưu.
Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết lúc 3h sáng nay, kết quả đo đạc cho thấy lượng nước đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang là 4.737 m3/s, lượng nước ra qua các cửa xả đáy là 5.693 m3/s.
Mực nước hồ lúc 7h sáng nay khoảng hơn 119m. Trong khi đó lũ trên sông Lô phía hạ lưu thủy điện Tuyên Quang vẫn tiếp tục lên. Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang trong 12 giờ tới có thể lên trên mức báo động 3.
Công ty Thủy điện Tuyên Quang nhận định việc đóng 1 cửa xả vừa giảm bớt lượng nước đổ về hạ lưu sông Lô, hạ mực nước sông, vừa đảm bảo an toàn công trình thủy điện Tuyên Quang.
Lúc 14h hôm qua (30-9), Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã mở toàn bộ 8 cửa xả đáy để điều tiết, đảm bảo an toàn công trình.

Lũ trên sông Gâm làm cô lập, chia cắt gần 2.000 hộ dân ở xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - Ảnh: LƯU MINH PHỤNG
Hoàn lưu bão Bualoi gây lũ lụt nhiều nơi ở miền Bắc
Nước sông Gâm phía hạ lưu thủy điện lên nhanh. Hàng chục xã thuộc lưu vực sông Gâm, sông Lô bị ngập nặng. Riêng tại xã Chiêm Hóa, nước lũ làm cô lập, chia cắt gần 2.000 hộ dân, nhiều nhà ngập tới nóc.
Tới thời điểm 23h đêm qua, lực lượng chức năng của địa phương này tiếp tục phải hỗ trợ hơn 500 hộ dân khác chạy lũ.
Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Bualoi gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh phía Bắc. Hàng loạt hồ thủy điện ở Việt Nam và Trung Quốc phải xả lũ. Nước lũ trên các sông dâng cao, nhiều con sông như sông Lô, sông Gâm, sông Chảy, sông Cầu... được dự báo lũ lên cấp cực kỳ nguy hiểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận