18/05/2023 09:05 GMT+7

Đốn trụi hàng cây xanh vì chỉnh trang đô thị

Chính quyền huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho đốn hạ hàng cây sao đen tuổi đời hàng chục năm khiến người dân bức xúc, tiếc nuối.

Đốn trụi hàng cây xanh vì chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

Hàng sao đen đã bị đốn hạ để làm vỉa hè trên tuyến đường 12 Tháng 5 ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bất bình trước việc 17 cây sao đen gần 20 năm tuổi trên tuyến đường 12 Tháng 5, trước sân vận động ở địa phương này bất ngờ bị đốn hạ. Thay vào đó, chính quyền huyện cho người lát gạch trên vỉa hè và sẽ trồng thay thế bằng hoa mai.

Video: Địa phương nói gì về việc đốn trụi hàng cây xanh ở Quảng Nam

Sao chặt hạ cây xanh gỗ quý?

Bà Lê Thị Thanh (57 tuổi, khu phố 5, thị trấn Khâm Đức) cho biết hàng cây sao đen trên đường trồng đã lâu, đều tăm tắp, tỏa bóng mát xuống đường, rất đẹp, nhiều cây có đường kính 15-20cm. Khi hàng cây bị đốn hạ người dân ai cũng sững sờ, tiếc nuối và bức xúc.

"Hàng cây này có tác hại gì đến con đường đâu, sao phải chặt bỏ? Người dân ở đây không được biết, không được có ý kiến. Một cây gỗ như vậy hàng chục năm mới có được, nay chặt đi để trồng mai, lấy đâu có bóng mát?" - bà Thanh bức xúc.

Ông Đặng Văn Hòa (khu phố 5) cho hay người dân thấy quá vô lý khi chính quyền cho chặt hạ hàng cây sao đen, đó là một tài sản quý giá. Trồng hoa mai thì cảnh quan không thể đẹp, mát mẻ hơn trước.

Theo ghi nhận, 17 cây sao đen bị chặt hạ được tập kết về bến xe Khâm Đức, sẽ được bán thanh lý. Nhiều cây gỗ có đường kính thân 20-30cm, dài thẳng tắp. Người dân khu vực này cùng chung bức xúc: chỉnh trang đô thị sao lại chặt hạ cây xanh?

Trồng mai để… tạo điểm nhấn

Ngày 17-5, UBND huyện Phước Sơn đã có báo cáo gửi thường trực huyện ủy về vụ việc đốn hạ hàng sao đen. Theo đó triển khai thực hiện nghị quyết số 03 năm 2021 của huyện ủy về phát triển thị trấn Khâm Đức theo tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023.

UBND huyện đã nâng cấp vỉa hè, trồng thay thế, bổ sung cây xanh các tuyến đường Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, 12 Tháng 5… Một số tuyến đường đã được trồng mới 400 cây xanh gồm bằng lăng, kèn hồng, chuông vàng, bàng Đài Loan.

Năm 2023 huyện chủ trương cải tạo vỉa hè, xây dựng hai tuyến phố đặc trưng tạo điểm nhấn là tuyến đường 12 Tháng 5 với 194 cây mai vàng, tuyến Lê Quý Đôn với 74 cây hoa anh đào.

Ông Lê Quang Trung - chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - cho biết tuyến đường 12 Tháng 5 dài 758m, huyện đầu tư nâng cấp vỉa hè, di dời các loại cây trồng và trồng mới 194 cây mai để thống nhất một loại cây, tạo điểm nhấn về cảnh quan, nhất là vào mùa cây nở hoa mỗi dịp tết.

Hàng cây sao đen cao 15-17m, cao hơn đường dây điện trung thế bên cạnh cũng gây nguy hiểm khi có dông, lốc, gió mạnh, nguy cơ gãy đổ. Do đó, huyện thống nhất chủ trương làm thủ tục thanh lý hàng cây này.

Vì sao không di dời các cây đến vị trí khác mà phải đốn hạ? Ông Trung cho rằng qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp tuyến đường, những cây sao đen được đổ đất lấp trên gốc 1,2-1,5m. Việc đào gốc để di dời cây đi nơi khác ảnh hưởng bờ tường, sân nền của sân vận động và các công trình ngầm dưới vỉa vè nên không thể thực hiện được.

"Việc đốn hạ ảnh hưởng đến một số hộ dân ở gần đó vì giảm đi tầng che phủ của hàng cây, tuy nhiên với nhiệt độ trung bình ở đây thấp, khí hậu ôn hòa nên cũng không ảnh hưởng lớn đến đời sống. Chúng tôi mong muốn có một tuyến phố đẹp, có điểm nhấn với du khách dịp xuân về và rất chia sẻ với người dân" - ông Trung nói.

Ông cũng cho biết huyện đã thành lập hội đồng định giá khởi điểm thanh lý tài sản, tổng khối lượng gỗ sao đen qua kiểm đếm là 5,3m3 và các ngành đang triển khai các bước quy trình thủ tục thanh lý tài sản theo quy định.

Theo một cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam, cây sao đen thuộc nhóm 3, thuộc họ dầu. Cây gỗ lớn thân thẳng, thuôn dài, cao từ 20-30m. Vị này cho rằng không dễ gì có một hàng cây sao đen khoảng 20 năm tuổi như vậy, không nên chặt hạ một hàng cây quý như vậy.

Gỗ sao đen thuộc nhóm gỗ có chất lượng cao. Hiện nay đây là cây công trình dễ tìm thấy ở các thành phố vì cây lớn nhanh, cho bóng tốt.

Đốn hạ hàng cây 2,5 tỉ đồng chết khô trên đường vừa thông xeĐốn hạ hàng cây 2,5 tỉ đồng chết khô trên đường vừa thông xe

Hàng cây trị giá 2,5 tỉ đồng chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Đống Đa, Hà Nội) được đốn hạ để chuẩn bị thay thế cây mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên