10/10/2013 04:50 GMT+7

Đôn ghế lên chút để tránh bệnh học đường

TRẦN VĂN TÁM
TRẦN VĂN TÁM

TT - Các trường tiểu học trong cả nước, nhất là những trường đầu tư xây dựng mới trong những năm gần đây, luôn được Nhà nước chú ý khâu cơ sở vật chất để phục vụ việc dạy và học. Đặc biệt, bàn ghế học sinh được thiết kế rời nhau, bàn một chỗ hay hai chỗ ngồi, còn ghế ngồi thì một chỗ để học sinh dễ viết, dễ di chuyển.

Khó giảm được bệnh học đường

Tuy nhiên quan sát nhiều trường sẽ thấy thường gặp nhất ở lớp 1, học sinh nhỏ con, chiều cao khiêm tốn nên khi ngồi có em cằm gần đụng mặt bàn. Do vậy trẻ rất khó khăn khi ngồi học, ngồi viết, lâu ngày có nguy cơ sinh bệnh học đường như cong vẹo cột sống, cận thị.

Đầu năm học, hơn ai hết, giáo viên được phân công dạy lớp 1 phải quan sát xem em nào có tư thế ngồi không thích hợp thì báo cho nhà trường biết để đôn ghế lên một chút. Chuyện tuy nhỏ nhưng hết sức quan trọng vì giúp học sinh ngồi học đúng tư thế sẽ khắc phục được bệnh học đường.

TRẦN VĂN TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên