Thứ 3, ngày 14 tháng 9 năm 2021
Đội vô địch bóng đá nữ quốc gia được thưởng 300 triệu đồng
TTO - Ngày 26-4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021. Đội vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia sẽ được nhận phần thưởng 300 triệu đồng.
Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 - Ảnh: VFF
Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 tiếp tục nhận được tài trợ của Công ty TNHH thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Thái Sơn Bắc tài trợ chính cho giải đấu lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam.
Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2021 được tăng từ 8 lên 9 đội bóng tham dự, bao gồm Hà Nội I WATABE, Hà Nội II WATABE, Phong Phú Hà Nam I, Phong Phú Hà Nam II, TP.HCM I, TP.HCM II, Sơn La, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T.
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm, xếp hạng từ 1 đến 9.
Giải vô địch quốc gia nữ 2021 áp dụng luật mới của FIFA về thay thế cầu thủ trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong tối đa 3 lần thay.
Lượt đi của giải dự kiến khởi tranh từ ngày 18-5 đến 20-6, tại hai địa điểm gồm SVĐ Hà Nam (tỉnh Hà Nam) và Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Thanh Trì (Hà Nội). Giai đoạn lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 4-7 đến 6-8, địa điểm sẽ được thông báo sau.
Đội vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 sẽ nhận được phần thưởng 300 triệu đồng, 200 triệu đồng cho đội đứng thứ hai và 100 triệu đồng cho đội đứng thứ ba.
Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá nữ Việt Nam, là cơ sở tuyển chọn VĐV cho đội nữ quốc gia dự SEA Games 31.
Sau 23 mùa giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất với 10 lần vô địch, TP.HCM có 9 lần vô địch.
-
TTO - Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 8 thống nhất lộ trình 'mở cửa nền kinh tế' theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ 1-10 đến 31-10, giai đoạn 2 từ 1-11-2021 đến 15-1-2022 và giai đoạn sau đó.
-
TTO - Mặc dù bỏ tiền tỉ mua căn hộ 'hạng sang' ở trung tâm Hà Nội từ nhiều năm trước nhưng gần 2.000 cư dân phải sống chui. Vì sao?
-
TTO - Không phân biệt thường trú, tạm trú hay chưa đăng ký tạm trú; không cần thư mời, tin nhắn và không cần đăng ký trước… nhiều quận huyện đang phát đi thông báo khẩn cho tất cả người dân trên 18 tuổi đi tiêm ngay vắc xin COVID-19 mũi 1 "tự do".
-
TTO - Vị bí thư kiêm chủ tịch HĐND thị trấn không về nhà, không nghe điện thoại của người thân và được phát hiện tử vong trong xe hơi riêng đậu ven đường.
-
TTO - Lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội an toàn tại các địa phương đang được Bộ Y tế gấp rút lấy ý kiến các bên liên quan trước khi ban hành.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận