02/01/2023 14:34 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam phải mài sắc hàng công

Chiến thắng trước Myanmar trên sân Mỹ Đình vào ngày 3-1 tới sẽ không khó đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng tuyển Việt Nam phải cải thiện khả năng tấn công nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng ở AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam phải mài sắc hàng công - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện tại Hà Nội vào chiều 1-1 để chuẩn bị cho trận tiếp Myanmar - Ảnh: N.K.

Trước đội tuyển Singapore tập trung phòng ngự số đông, tuyển Việt Nam hoàn toàn bế tắc trong việc ghi bàn dù tung ra đến 16 pha dứt điểm. Trong đó, chỉ có 4 pha dứt điểm trúng đích. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần phải cải thiện điều không mới: mài sắc hàng công.

Nỗi ám ảnh AFF Cup 2020

Do Myanmar đã bị loại nên khả năng chơi quyết liệt trước Việt Nam là không cao. Mặt khác, do Myanmar cũng chơi tấn công nên càng dễ dàng hơn cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong việc tấn công và ghi bàn. Tuy nhiên, chỉnh lại thước ngắm cho hàng tiền đạo và có thêm những phương án tấn công mới trước các đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật là điều mà ông Park phải tính đến không chỉ cho trận gặp Myanmar mà còn cho những trận đấu quan trọng sắp tới. 

Nhắc điều này bởi ở AFF Cup 2020, khả năng dứt điểm kém là nguyên nhân chính trong thất bại của tuyển Việt Nam (không ghi bàn trước hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Indonesia ở vòng bảng và Thái Lan ở bán kết).

Nỗi ám ảnh đó lại hiện về ở AFF Cup 2022, bởi sau hai trận thắng Lào 6-0 và Malaysia 3-0, tuyển Việt Nam lại bế tắc trước Singapore. 

Nhìn lại trận giao hữu thắng Philippines 1-0 ở phút bù giờ trước AFF Cup 2022, nỗi lo lại càng lớn hơn. Các cầu thủ tấn công của Việt Nam gần như bất lực trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Cần thêm phương án tấn công

Trận hòa bế tắc trước Singapore đã làm đảo lộn không ít kế hoạch của ông Park trong việc dưỡng chân cho các trụ cột. Nhưng ở khía cạnh tích cực, nó cũng khiến ông Park phải tính toán thêm nhiều phương án tấn công cho các trận đấu ở bán kết - nơi không có chỗ cho sai lầm.

Các pha phối hợp nhỏ sở trường của tuyển Việt Nam hầu như không thể phá được hàng thủ số đông của Singapore. 

Các tiền đạo Tiến Linh, Tuấn Hải cũng gặp khó khi bị kèm rất sát. Ngoài cú sút đưa bóng bật cột dọc của Hoàng Đức ở phút 84, vũ khí sút xa cũng không được tận dụng hiệu quả trước sự áp sát rất nhanh của đối thủ.

Phát biểu sau trận hòa Việt Nam, HLV Takayuki Nishigaya cho biết đã nắm được lối chơi của tuyển Việt Nam sau trận giao hữu thua 0-4, qua đó giúp các cầu thủ Singapore chơi tốt hơn. Dù thay đổi con người nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam không hề thay đổi. 

Đây cũng vấn đề mà ông Park đang phải đối mặt và cải thiện khi HLV Shin Tae Yong (Indonesia) hay Alexandre Polking (Thái Lan) còn am hiểu lối chơi của tuyển Việt Nam nhiều hơn ông Takayuki.

Sau một ngày nghỉ ngơi, tuyển Việt Nam đã ra sân trở lại tập luyện vào chiều 1-1 tại Hà Nội. Chỉnh sửa, rút kinh nghiệm các tình huống tấn công cho các học trò là điều ông Park tập trung nhiều nhất. 

Tuy nhiên, ông Park cũng phần nào an tâm bởi nếu Văn Hậu - Tấn Tài chơi tốt ở hai cánh thì tuyển Việt Nam có thể xuyên phá được hàng thủ đông người của đối thủ.

Quế Ngọc Hải đau nhẹ: Chờ toan tính từ ông ParkQuế Ngọc Hải đau nhẹ: Chờ toan tính từ ông Park

Trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm đang là hai cầu thủ thi đấu trọn số phút trong ba trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên