04/01/2024 17:14 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam bổ sung Lê Văn Đô từ U23

Đội tuyển Việt Nam bổ sung Lê Văn Đô, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Văn Trường vào danh sách tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Tiền vệ Lê Văn Đô trong buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam tối 3-1 - Ảnh: MINH ĐỨC

Tiền vệ Lê Văn Đô trong buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam tối 3-1 - Ảnh: MINH ĐỨC

Chiều 4-1, HLV Philippe Troussier rút gọn danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Qatar từ ngày 5-1 để chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Trước ngày chốt danh sách, đội tuyển Việt Nam đón nhận nhiều tin không vui khi có tới 9 cầu thủ chấn thương, không kịp bình phục cho giải đấu là Nguyễn Thành Chung, Hoàng Văn Toản, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Nhàn, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức.

Chính vì vậy HLV Troussier phải đôn 4 cầu thủ lên từ U23 Việt Nam, gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

So với danh sách 34 cầu thủ tập trung ban đầu, đội tuyển Việt Nam loại hai hậu vệ cánh là Hồ Văn Cường, Đỗ Thanh Thịnh, và bổ sung 2 cầu thủ từ CLB Công An Hà Nội là Hồ Tấn Tài, Phạm Văn Luân.

Ngày 5-1, đội tuyển Việt Nam với 30 cầu thủ sẽ lên đường sang Qatar tập huấn, thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan (ngày 9-1).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội sẽ chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ vào ngày 13-1 trong buổi họp kỹ thuật trước trận ra quân. Danh sách 26 cầu thủ cũng có thể tiếp tục được điều chỉnh 6 tiếng trước trận đấu nếu cần thiết.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12-1 đến 12-2-2024 tại Qatar. Tại bảng D Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1).

Danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập huấn ở Qatar

Thủ môn (3): Filip Nguyễn (Công An Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (9): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Tấn Tài (Công An Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Võ Minh Trọng (B.Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công - Viettel), Lê Ngọc Bảo (Bình Định).

Tiền vệ (12): Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh (Thể Công - Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân (Công An Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Lê Văn Đô (PVF-CAND).

Tiền đạo (6): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Bùi Vĩ Hào (B.Bình Dương).

Tuyển Việt Nam có 44,28% cơ hội giành vé đi tiếp ở Asian Cup 2023Tuyển Việt Nam có 44,28% cơ hội giành vé đi tiếp ở Asian Cup 2023

Theo thống kê của chuyên trang thống kê We Global Football, tuyển Việt Nam có 44,28% cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng D Asian Cup 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên