18/01/2019 07:44 GMT+7

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’

Nội dung: HOÀI DƯ - Đồ họa: AN BÌNH
Nội dung: HOÀI DƯ - Đồ họa: AN BÌNH

TTO - Đội tuyển Jordan, đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng 16 đội Asian Cup 2019, không phải là cái tên xa lạ với đoàn quân của HLV Park Hang Seo bởi hai đội đã từng đối đầu nhau ở bảng C vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 1.

Đội tuyển Jordan - đối thủ của Việt Nam ở vòng 16 đội asian Cup 2019 - Ảnh: AFC

Hai lần gặp nhau ở bảng C vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, Jordan đều rất vất vả trước tuyển Việt Nam và không thể giành trọn 3 điểm dù được đánh giá cao hơn.

Tuy vẫn còn sử dụng bộ khung cầu thủ từng hòa Việt Nam nhưng Jordan giờ đã "thay da đổi thịt" và đủ sức thách thức các đại gia của bóng đá châu Á ở Asian Cup 2019.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 2.

Video trận Việt Nam hòa Jordan 0-0 ngày 15-6-2017 tại Thống Nhất - Nguồn: VFF

Trận lượt đi trên sân Thống Nhất ngày 13-6-2017, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng cầm chân Jordan 0-0 trong trận cầu xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Ở trận lượt về tại Amman ngày 27-3-2018, tuyển Việt Nam của tân HLV Park Hang Seo tiếp tục buộc chủ nhà chia điểm với tỉ số hòa 1-1.

Trận này, tuyển Việt Nam chơi khá tốt khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước Jordan ở phút 24 nhờ công của Anh Đức. 

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để Munther Abu Amarah gỡ hòa ở phút 72.

Video trận Việt Nam hòa chủ nhà Jordan 1-1 ở Amman ngày 27-3-2018 - Nguồn: VTV

So với trận hòa Việt Nam 1-1 tại Amman, thành phần tuyển Jordan tại Asian Cup 2019 không có nhiều sự thay đổi khi vẫn còn giữ lại đến 18 tuyển thủ. 

Trong số 5 cái tên mới, đáng chú ý có tiền vệ Musa Al-Taamari và tiền đạo Odai Al-Qarra, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. 

Musa Al-Taamari (21 tuổi) đang chơi bóng cho CLB APOEL tại Đảo Cyprus. Mùa giải vừa qua, anh ra sân 20 trận và ghi 8 bàn thắng trên tất cả các đấu trường cho APOEL.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 5.

Tiền đạo Musa Al-Taamar trong màu áo CLB APOEL - Ảnh: AKEED.JO

Trong khi đó, Odai Al-Qarra (27 tuổi) thi đấu tại Oman cho CLB Dhofar. Anh đóng góp 11 bàn thắng cho Dhofar ở mùa bóng vừa mới kết thúc.

Đây chắc chắn là hai cái tên mà hàng thủ Việt Nam phải lưu tâm trong trận đấu sắp tới.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 6.

Clip trận Jordan thắng Úc 1-0 ở vòng bảng Asian Cup 2019 - Nguồn: AFC

Dù thành phần cầu thủ không có quá nhiều khác biệt nhưng so với trận hòa Việt Nam, tuyển Jordan lúc này đã thực sự lột xác. 

Trước Asian Cup 2019, Jordan không được đánh giá cao khi được AFC xếp vào nhóm 4 (nhóm thấp nhất) trong lễ bốc thăm, kém hơn cả Việt Nam (nhóm 3).

Jordan bị đánh giá yếu nhất khi rơi vào bảng B cùng các đối thủ Úc, Syria và Palestine. Tuy nhiên, đại diện Tây Á đã tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất cho Asian Cup 2019 đến lúc này khi đá bại đương kim vô địch Úc và tiếp đó là Syria để giành ngôi nhất bảng B. 

Jordan trở thành đội đầu tiên tại Asian Cup 2019 giành vé vượt qua vòng bảng sau hai trận toàn thắng.

Ở lượt cuối, Jordan hòa Palestine 0-0 để khép lại vòng bảng mà chưa để thủng lưới. Từ chỗ bị đánh giá thấp, Jordan vươn lên đứng "cùng mâm" với Hàn Quốc, Iran và Qatar khi chưa để thủng lưới bàn nào tại Asian Cup.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 8.

Clip trận Jordan thắng Syria 2-0  ở vòng bảng Asian Cup 2019 - Nguồn: AFC

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 10.

Điều gì khiến Jordan từ chỗ không quá vượt trội trước Việt Nam nay đã "lột xác"?

Câu trả lời chính là ở băng ghế chỉ đạo. Trong trận hòa Việt Nam 1-1 tại Amman, nắm quyền ở tuyển Jordan là HLV người UAE Abdulla Mesfer, còn hiện tại họ được dẫn dắt bởi HLV người Bỉ Vital Borkelmans.

HLV Borkelmans (55 tuổi) có bản lý lịch khá hoành tráng. Khi còn là cầu thủ, Borkelmans từng khoác áo tuyển Bỉ dự World Cup 1994 và 1998.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 11.

HLV Borkelmans (phải) khi còn là trợ lý của ông Marc Wilmots ở tuyển Bỉ dự Euro 2016 - Ảnh: ZIMBOO

Sau khi giải nghệ năm 2010, HLV Borkelmans chuyển sang nghiệp huấn luyện. Ban đầu, ông dẫn dắt một số CLB nhỏ ở Bỉ. 

Điều khiến người ta nhắc nhiều đến cái tên Borkelmans chính là khoảng thời gian ông làm trợ lý cho HLV Marc Wilmots ở tuyển Bỉ dự World Cup 2014 và Euro 2016.

Tháng 9-2018, sau khi chia tay HLV nội Jamal Abu-Abed (người thay HLV Abdulla Mesfer), Liên đoàn Bóng đá Jordan thông báo bổ nhiệm ông Borkelmans làm HLV trưởng tuyển quốc gia.

Trước thềm Asian Cup 2019, Jordan dưới bàn tay của HLV Borkelmans hứng chịu sự hoài nghi lớn từ các CĐV nhà khi đội tuyển chỉ thắng đúng 1 trận giao hữu (thắng Ấn Độ 2-1).

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 12.

Tuy nhiên, ông Borkelmans khiến các CĐV không khỏi ngạc nhiên khi Jordan chơi cực hay ở vòng bảng Asian Cup 2019. 

HLV Borkelmans cho thấy kinh nghiệm từng làm việc ở môi trường đỉnh cao khi biến Jordan từ đội bóng chơi nhiều cảm hứng thành một tập thể kỷ luật và đoàn kết.

Trong đó, ông Borkelmans tập trung củng cố khả năng phòng ngự và lấy hàng thủ làm điểm tựa cho đội tuyển.  

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 13.

Jordan chỉ kiểm soát được 22,9% thời gian bóng lăn trong trận thắng Úc 1-0

Ở những trận đấu với Úc và Syria, dù chưa kiểm soát bóng đến 40% nhưng nhờ sự vững chắc của tuyến dưới cùng những pha phản công sắc sảo, Jordan đã gây sốc. 

Giờ đây, mọi đối thủ điều phải e sợ mỗi khi đối đầu Jordan - đội bóng đã không còn tầm thường như trong hai trận hòa Việt Nam.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ - Ảnh 14.
Việt Nam giành vé cuối đi tiếp ở Asian Cup 2019 nhờ ít thẻ phạt hơn Lebanon Việt Nam giành vé cuối đi tiếp ở Asian Cup 2019 nhờ ít thẻ phạt hơn Lebanon

TTO – Thắng Triều Tiên 4-1 ở lượt cuối bảng E Asian Cup 2019, Lebanon cán đích ở vị trí thứ 3 với 3 điểm cùng hiệu số -1. Tuy nhiên do hơn Việt Nam thẻ phạt, Lebanon chấp nhận xếp sau và không thể lọt vào tốp 4 đội đoạt vé vớt đi tiếp.


Nội dung: HOÀI DƯ - Đồ họa: AN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên