02/06/2019 12:21 GMT+7

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Nhiều người dân vui mừng khi những túi nilông đã sử dụng, sách cũ, chai nhựa… lại đổi được những phần quà thân thiện với môi trường như những chậu cây, túi vải, ống hút giấy, rau củ…

Đông đảo người dân tham gia ngày hội sống xanh 2019 - Video: DUYÊN PHAN - XUÂN MAI - CHẾ THÂN

Hoạt động này diễn ra tại Ngày hội Sống xanh tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) vào ngày 2-6, do Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM tổ chức.

Ngày hội là cơ hội để cộng đồng dân cư thành phố, học sinh, sinh viên và thiếu nhi tìm hiểu về tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường (sống xanh), trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm sống xanh, bảo vệ môi trường.

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM phát biểu khai mạc Ngày hội sống xanh TP.HCM năm 2019 tại công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) sáng 2-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày hội có hơn 80 gian hàng, triển lãm, giới thiệu các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường… Các gian hàng tổ chức thu gom chất thải, trao đổi sản phẩm đã qua sử dụng thu hút rất nhiều người tham gia, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên và thiếu nhi.

Có mặt tại gian hàng Đổi sách cũ, lấy sách mới từ 8h, Trần Bảo Trân (13 tuổi, trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) hớn hở khi những tập giấy nháp, sách cũ lại đổi được những những chậu câu xương rồng xinh xắn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM - cho biết Ngày hội Sống xanh TP.HCM là một sự kiện môi trường thường niên của thành phố, nhằm thúc đẩy hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng dân cư.

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 3.

Những thông tin bổ ích mang lại cho người dân tại Ngày hội sống xanh tại công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) sáng 2-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày hội là sự kiện hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5-6, và phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2019 tại TP.HCM.

"Đây là dịp thành phố hành động vì môi trường, đồng thời thể hiện trách nhiệm của TP trong bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững" - ông Thắng kêu gọi.

Bảo vệ môi trường trước khi quá muộn

Ông Thắng cho hay, TP.HCM là một trong 10 thành phố trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ diễn biến khí hậu; các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, diễn biến phức tạp hơn và nghiêm trọng hơn… ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đời sống.

Trước thực trạng này, ông Thắng cho biết TP đã và đang nổ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Song đó, nhiều đề án, dự án cải thiện chất lượng môi trường, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí, nguồn nước, chống ngập… được triển khai.

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 5.

Các em nhỏ tô tranh bảo vệ môi trường tại các gian hàng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 6.

Rất nhiều sách, báo cũ được người dân mang đến để đổi lấy cây xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 7.

Các bạn trẻ thích thú với gian hàng làm ống hút từ cây - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 8.

Hàng ngàn người dân đã có mặt ở công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) để tham gia Ngày hội sống xanh năm 2019 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 9.

Gian hàng rau sạch được nhiều người dân quan tâm, tìm hiểu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 10.

Sử dụng ly giấy để uống nước thay cho ly nhựa để bảo vệ môi trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 11.

Các bạn trẻ mang sách đến để đổi lấy cây xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 12.

Đến trưa 2-6, lượng người đổ về ngày hội càng lúc càng đông, người dân phải xếp hàng để chờ đổi sách cũ lấy cây xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 13.

Các em nhỏ được phụ huynh đưa đi tham gia ngày hội để thêm yêu môi trường mình đang sống - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 14.

Gian hàng tô màu thu hút các em nhỏ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 15.

Một bạn trẻ thích thú với thông điệp mà các gian hàng gửi gắm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 16.

Các em nhỏ biểu diễn xe đồng hành cùng Ngày hội sống xanh TP.HCM năm 2019 tại công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) sáng 2-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 17.

Người dân tham gia trả lời các câu hỏi về môi trường tại một gian hàng, trả lời đúng 5 đáp án sẽ được nhận một phần quà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 18.

Các thông điệp đơn giản, đầy ý nghĩa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội môi trường TP.HCM - Ảnh 19.

Mọi người vẫn kiên trì đứng hàng giờ liền xếp hàng để đổi cây xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Túi cói, đồ dùng thân thiện môi trường sẽ xuất hiện tại Lễ hội trái cây Nam Bộ 2019 Túi cói, đồ dùng thân thiện môi trường sẽ xuất hiện tại Lễ hội trái cây Nam Bộ 2019

TTO - Diễn ra xuyên suốt 3 tháng hè (từ 1-6 đến 31-8-2019) tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Lễ hội trái cây Nam bộ sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm túi thân thiện với môi trường, hạn chế các loại túi ni lông, rác thải nhựa.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên