05/11/2016 09:32 GMT+7

Đối phó với chiến dịch...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nhiều quán karaoke ở Hà Nội thông báo tạm nghỉ mươi ngày.

- Sao không là một tuần, một tháng mà lại là mươi ngày.

- Chắc đang vào đợt kiểm tra gắt gao về an toàn, cháy nổ ở các quán karaoke. Họ nghỉ chờ cho qua chiến dịch. Nếu chiến dịch kéo dài thì họ lại treo biển nghỉ tiếp...

- Mười ba mạng người. Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, Thành ủy Hà Nội phải họp khẩn. Đừng nghĩ là “lặn” cho qua cơn khó.

- Lặn sâu khi có chiến dịch, đó là thói quen, cũng là kinh nghiệm của giới làm ăn bao lâu nay rồi. Họ có lý do khi làm thế, bởi sau đó thì đâu cũng vào đấy.

- Tôi tin là sau vụ tai nạn đau lòng này sẽ không còn chuyện đó đâu. Hơn nữa, nếu tôi là chủ quán karaoke, tôi sẽ mời cơ quan chức năng vào, giúp tôi chấn chỉnh, khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại để đảm bảo an toàn cho khách đến ca hát. Không ổn nữa thì thôi, đóng cửa, xin nghỉ, chuyển nghề.

- Nói thì hay, nhưng có ai làm thế đâu.

- Sao không. Cũng có người làm bài bản, họ đâu sợ kiểm tra. Tập sống theo pháp luật đi. Thà đau một lần còn hơn là day dứt cả đời. Đừng nghĩ rằng chắc không sao, xui lắm mới bị.

- Nhưng họ có nghĩ được như ông không?

- Có gì khó đâu. Chấm dứt kiểu kiểm tra theo chiến dịch. An toàn cho du khách, phòng chống cháy nổ là chuyện thường ngày. Có làm nghiêm thì mới xóa bỏ thói quen đối phó với chiến dịch kiểm tra.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên