Tag: an toàn cháy nổ

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM có nơi sạc xe điện riêng

Ký túc xá Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM gửi thư ngỏ cho sinh viên về việc không sạc xe điện tại hầm giữ xe và bố trí điểm nạp pin riêng.

Số người chết vụ cháy ở London lên 17, chưa rõ số mất tích

TTO - Lúc 17h ngày 15-6, hãng BBC dẫn nguồn tin cảnh sát Anh cho biết số người chết trong vụ cháy tòa tháp chung cư Grenfell ở London tăng lên 17 người và dự kiến sẽ còn tăng thêm.

Đối phó với chiến dịch...

TTO - Nhiều quán karaoke ở Hà Nội thông báo tạm nghỉ mươi ngày.

Thiệt hại gần 50 tỉ trong đám cháy tại KCN Trảng Bàng

TTO - Theo thống kê ban đầu, đám cháy đêm 10-6 đã thiêu rụi diện tích khoảng 4.000m2 tại kho chứa nguyên liệu giấy của công ty Đài Chương, thiệt hại cho công ty này gần 50 tỉ.

Vào "lò" tân trang bình chữa cháy cũ

TT - Nhiều cửa hàng ở TP.HCM thu gom các loại bình chữa cháy cũ về tân trang, rồi bán cho người cần mua để trang bị cho ôtô 4 - 9 chỗ. Các chuyên gia nói loại bình này dễ tự nổ.

​TP.HCM chấn chỉnh giám sát, quản lý về an toàn cháy nổ

TP.HCM có trên 20.000 cơ sở sản xuất, trong đó có trên 5.300 cơ sở có nguy cơ cháy nổ rất cao nằm xen cài trong các khu dân cư, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như hóa chất, sang chiết gas, buôn bán phế liệu…

​Kiểm tra an toàn cháy nổ ở các xóm lao động

TT - Trung tá Nguyễn Đức Vinh, phó phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết như trên về đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC tại TP.HCM.

​Cứu hộ phà Norman Atlantic kết thúc, 10 người thiệt mạng

TTO - Đài BBC đưa tin số người thiệt mạng trong tai nạn phà Norman Atlantic tăng lên 10 người sau khi công tác cứu hộ và di tản hành khách khỏi phà kết thúc.

Để không còn cảm giác ngồi trên... đống lửa

TT - Sự cố cháy bãi giữ xe thiệt hại khoảng 2,5 tỉ đồng tại Q.8 (TP.HCM) khiến nhiều người có liên tưởng bất an tới các hầm giữ xe phổ biến ở nhiều chung cư, tòa nhà trên địa bàn TP. KTS Phạm Văn Dũng, trưởng khoa kỹ thuật đô thị Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ các yếu tố kỹ thuật cần có và những nguyên tắc nên tuân thủ để người dân bớt dần cảm giác “ngồi trên đống lửa”.

Vướng quy hoạch, nhiều cây xăng vi phạm an toàn cháy nổ

TT - Thông tin này vừa được Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM cho biết sau đợt kiểm tra từ ngày 25-6 đến 18 -7 về công tác PCCC tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.