29/03/2022 16:12 GMT+7

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam: Văn Thanh, Tuấn Anh, Công Phượng đá chính

S.H - H.D
S.H - H.D

TTO - Khoảng hơn 1 giờ trước trận gặp Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo đã công bố đội hình xuất phát.

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam: Văn Thanh, Tuấn Anh, Công Phượng đá chính - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Bắt chính vẫn là thủ môn Nguyên Mạnh. Bộ ba trung vệ là Thanh Bình - Ngọc Hải - Việt Anh. Tấn Tài tiếp tục trấn giữ hành lang cánh phải. Ở cánh đối diện, Văn Thanh tiếp tục được tin tưởng dù đã chơi không tốt trước Oman.

Bộ ba tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam trận này là Quang Hải - Hùng Dũng - Tuấn Anh, những người đã đá chính trận trước. Dịch COVID-19 và chấn thương khiến HLV Park Hang Seo không có nhiều sự lựa chọn.

Trên hàng công, Công Phượng đá thay Tiến Linh, hợp với Tuấn Hải thành cặp tiền đạo của tuyển Việt Nam.

Nhận định về đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Dù kết quả thế nào chăng nữa, trật tự trên bảng xếp hạng của hai đội vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, dù thiếu hụt nhân sự khá nghiêm trọng, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn không muốn xáo trộn nhiều về đội hình xuất phát. 

 Đơn giản chỉ vì những cái tên đá chính trận này đều là những người đã  thấm nhuần triết lý chơi bóng với chiến thuật phòng ngự phản công. Cho nên không nhất thiết phải thay đổi nhân tố mới, bởi nói gì đi chăng nữa thì đội tuyển Việt Nam vẫn cần tính ổn định của đội hình xuất phát lẫn chiến thuật". 

Ông Xương nói tiếp: "Hơn nữa, thói quen cẩn trọng lâu nay rất khó để ông Park tin dùng người mới ở đội hình chính. Ngay cả Văn Lâm dù đã trở lại sân cỏ, nhưng cậu ấy không thi đấu từ nhiều tháng qua nên Nguyên Mạnh vẫn được tin dùng ở vị trí thủ môn, cho dù ở lượt đi Văn Lâm đã từng xuất thần cứu nhiều bàn thua trông thấy. 

Dù đã sớm có vé dự vòng chung kết World Cup 2022 vào cuối năm nay, nhưng Nhật Bản vẫn muốn có chiến thắng trước Việt Nam để tri ân sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Do vậy họ sẽ không lơi chân hay đá chiếu lệ".

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam: Văn Thanh, Tuấn Anh, Công Phượng đá chính - Ảnh 2.

Quang Hải sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận gặp Nhật Bản - Ảnh: N.K.

"Thậm chí những cầu thủ được đá chính sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp tục được HLV trưởng tin cậy ở World Cup sắp tới. Bất lợi về nhiều mặt, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ đá phòng ngự phản công quen thuộc. Trong đó, Quang Hải sẽ giữ vai trò cầu nối giữa tiền vệ với cặp tiền đạo Tuấn Hải - Công Phượng. 

 Tôi dự đoán rằng Tuấn Anh và Hùng Dũng sẽ ít nhô cao như trận gặp Oman, thay vào đó một người sẽ thường xuyên trụ ở giữa sân để làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa trước khi hai tiền vệ biên kịp quay về chia lửa cho tuyến hai. 

Dù yêu đội tuyển Việt Nam đến đâu chăng nữa, chúng ta phải thừa nhận thực tế rằng trình độ của Nhật Bản vượt trội, do vậy khoan hãy nghĩ tới việc thắng mà hãy tự tin, chiến đấu hết sức mình để có lời chia tay đẹp với giải đấu này…" - ông Xương kết lại.

Chờ tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần bất khuất Chờ tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần bất khuất

TTO - Lúc 17h35 hôm nay 29-3, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á khi đụng độ Nhật Bản trên sân khách.

S.H - H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên