18/01/2015 08:21 GMT+7

​Dời chợ đêm trước tết, tiểu thương lo lắng

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Gần 100 tiểu thương đang buôn bán tại chợ đêm Cà Mau, P.5, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang như ngồi trên lửa khi TP Cà Mau yêu cầu phải dời sang điểm mới từ ngày 21-1.

Ông Nguyễn Viết Bình, đại diện các tiểu thương, bức xúc nói: “Buôn bán vào dịp cuối năm là quan trọng nhất. Chúng tôi đã bỏ nhiều tiền của để tập kết hàng hóa về bán dịp Tết Nguyên đán nhưng ngày 10-1, Phòng kinh tế TP Cà Mau yêu cầu phải di dời trước tết nên tiểu thương chúng tôi không đồng tình. Bà con ở đây mong muốn được bán trong dịp tết rồi mới di dời”.

Theo tiểu thương, điểm bố trí chợ đêm mới gồm đường An Dương Vương, An Dương Vương nối dài, đường 6A-6B (phường 7), đường Quang Trung (phường 5) là đường một chiều. Chợ lại đặt dưới lòng đường, nếu gặp mưa đường ngập sẽ rất khó buôn bán, mặt bằng điểm mới chật hẹp, khó tập kết hàng... Đặc biệt, giá thuê lại tăng cao so với giá thuê cũ (giá cũ 18 triệu đồng/2 năm, giá mới 22 triệu đồng/2 năm).

Ông Lý Khánh Ly - trưởng Phòng kinh tế TP Cà Mau - cho biết chợ đêm hiện hữu không đảm bảo về mặt mỹ quan, đặt trước mặt tiền của nhiều cơ quan, đơn vị nên theo yêu cầu của UBND tỉnh, Thành ủy và UBND TP Cà Mau là phải di dời trước tết.

Theo ông Ly, việc di dời chợ đêm đồng loạt qua điểm mới không ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Về việc tăng giá cho thuê ở điểm mới, ông Ly giải thích: “Do chợ đêm di dời qua điểm mới có nhiều hạng mục phải đầu tư như hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí, cổng chào, thay mới vải dù bạt cho tất cả gian hàng... nên chi phí lớn, phải tăng giá thuê”. 

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên