17/04/2019 14:56 GMT+7

Đòi bảo kê khai thác cát sỏi, 'hội đi tù về' bị bắt quả tang

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Một đối tượng gọi đến một doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) tự xưng là 'hội đi tù về' và bắt đơn vị này phải nộp tiền bảo kê mỗi tháng. Khi đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Đòi bảo kê khai thác cát sỏi, hội đi tù về bị bắt quả tang - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Duy khi vừa bị bắt giữ - Ảnh: H.T

Ngày 17-4, Công an huyện Đakrông cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ "cưỡng đoạt tài sản" của doanh nghiệp liên quan đến một đối tượng tự xưng là "hội đi tù về" trên địa bàn.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 18h ngày 16-4, ông Đỗ Viết Hà - giám đốc Công ty TNHH Đỗ Viết Hà, một doanh nghiệp đang khai thác cát sỏi trên địa bàn - nhận được điện thoại của một đối tượng tên Nguyễn Hữu Duy (30 tuổi, trú thôn Mai Sơn, xã Ba Lòng, huyện Đakrông).

Qua điện thoại, Duy tự xưng là "hội đi tù về" và đề nghị ông Hà đưa ít tiền nhưng ông Hà từ chối.

Ngay sau đó, Duy cùng với Nguyễn Hữu Ninh (24 tuổi, trú cùng thôn) mang búa đến bãi khai thác cát sỏi của công ty ông Hà đập phá và buộc ông Hà phải nộp cho Duy mỗi tháng 7 triệu mới được hoạt động.

Ông Hà thương lượng giảm xuống 5 triệu đồng và Duy đồng ý.

Ngay trong đêm 16-4, khi Duy đang nhận tiền của ông Hà thì bị Công an huyện Đakrông bắt quả tang.

Dân trồng dưa hấu tố bị đe dọa đòi tiền bảo kê Dân trồng dưa hấu tố bị đe dọa đòi tiền bảo kê

TTO - Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã khoanh vùng được 32 đối tượng nghi chuyên đe dọa các chủ rẫy dưa hấu trên địa bàn huyện này.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên