27/08/2011 05:51 GMT+7

Doha ứng cử đăng cai Olympics 2020

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - BBC cho biết Doha, thủ đô của quốc gia bé nhỏ Qatar tại Trung Đông, đã được Ủy ban Olympics quốc tế (IOC) cho thời gian đặc cách từ 20-9 đến 20-10 để nộp hồ sơ đăng cai Olympics mùa hè 2020.

GEKZhFEw.jpgPhóng to
Một góc thành phố Doha - Ảnh: Getty Images

Được biết vừa qua, Doha đã thất bại trong cuộc tranh cử giành quyền đăng cai Olympics 2016. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Rio de Janeiro. Lần này, Doha sẽ cạnh tranh cùng các thành phố Rome, Madrid, Tokyo và Istanbul để giành quyền đăng cai Olympics 2020.

Trong hồ sơ đăng cai của Doha, thời gian tổ chức của Olympics sẽ diễn ra trong tháng 10 khi thời tiết tại đây không còn khác nghiệt. Được biết nhiệt độ tại Doha từ tháng 5 đến tháng 9 là hơn 39 độ C.

Thông thường Olympics sẽ được tổ chức trong giai đoạn tháng 6 hoặc tháng 7 và đó đó là một lý do khiến IOC không chọn Doha. Ngoài ra IOC cũng cho rằng một thành phố chỉ có 500.000 dân như Doha khó tổ chức một sự kiện lớn như Olympics.

Tuy nhiên trong lịch sử đã có vài lần Olympics không được tổ chức trong giai thời điểm tháng 6-7. Đó là Olympics Sydney 2000 tổ chức từ ngày 15-9 đến 1-10 và Olympics Bắc Kinh 2008 khai mạc vào ngày 8-8-2008.

Hiện nay Qatar đã giành quyền đăng cai World Cup 2022 và trong 11 năm tới sẽ chi từ 20 đến 25 tỷ USD để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự kiện này. Nếu thành công trong việc đăng cai Olympics 2020, Qatar sẽ có vinh dự tổ chức liên tiếp hai sự kiện lớn là Olympics và World Cup.

Trước đây đã có hai nước làm được điều này là Mỹ với World Cup 1994 - Olympics Atlanta 1996 và Brazil với World Cup 2014 - Olympics Rio de Janeiro 2016.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên