
Các tổ chức từ thiện bảo vệ động vật khuyến cáo nên gây choáng tôm hùm bằng súng điện hoặc làm lạnh chúng trước khi chế biến - Ảnh: Dreamstime
Theo báo Guardian, Chính phủ Anh thông báo hành vi luộc tôm hùm khi chúng còn sống và còn tỉnh sẽ bị cấm trong khuôn khổ chiến lược của chính phủ nhằm cải thiện phúc lợi động vật tại Anh.
Các bộ trưởng cho biết “luộc khi còn sống không phải là phương pháp giết mổ có thể chấp nhận được” đối với các loài giáp xác, đồng thời sẽ ban hành hướng dẫn thay thế, trong đó khuyến khích các biện pháp nhân đạo hơn như gây choáng điện hoặc làm lạnh trước khi nấu.
Thực chất, việc cấm luộc tôm hùm sống không phải là chuyện mới đây. Hành vi này hiện đã bị cấm trước đó tại Thụy Sĩ, Na Uy và New Zealand.
Về phía Anh, chính sách mới này tiếp nối đạo luật năm 2022 do Đảng Bảo thủ ban hành, lần đầu thừa nhận các loài không xương sống như bạch tuộc, cua và tôm hùm là sinh vật có cảm nhận và có thể đau đớn.
Ông Ben Sturgeon, Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Crustacean Compassion, hoan nghênh kế hoạch này, nói rằng: “Khi những con vật còn sống, còn tỉnh bị thả vào nước sôi, chúng phải chịu vài phút đau đớn tột cùng.
Đây là sự tra tấn và hoàn toàn có thể tránh được. Những lựa chọn nhân đạo, như gây choáng điện, đã sẵn có”.
Bên cạnh đó, chiến lược phúc lợi động vật được chờ đợi từ lâu của Công đảng còn bao gồm: cấm chuồng nuôi gà đẻ và cũi đẻ cho lợn nái; chấm dứt nạn nhân giống chó con tràn lan; tham vấn việc cấm vòng cổ điện gây sốc cho chó; và áp dụng yêu cầu giết mổ nhân đạo đối với cá nuôi.
Các quy định về săn bắn cũng được siết chặt, với lệnh cấm bắn thỏ rừng trong mùa sinh sản và chấm dứt “săn theo dấu vết” - hình thức đặt mùi từ động vật để chó đuổi theo.
Công đảng khẳng định sẽ mở rộng lệnh cấm săn cáo năm 2005 sang hình thức này, trong bối cảnh các tổ chức bảo vệ động vật cho rằng “săn theo dấu vết” chỉ là bình phong để tiếp tục giết cáo.
Dù vậy, các phản ứng trái chiều cũng xuất hiện. Ông Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Reform UK, chỉ trích các biện pháp là sự kiểm soát độc đoán của những kẻ cuồng quyền lực. “Vậy thì cấm luôn việc dắt chó đi dạo ở nông thôn đi, vì chúng cũng đuổi theo thỏ, thỏ rừng, hươu và cáo”, ông nói thêm.
Tuy vậy, các khảo sát cho thấy đa số cử tri ủng hộ việc siết chặt săn bắn, riêng cử tri Đảng Reform có quan điểm chia rẽ hơn.
Theo khảo sát của YouGov năm 2024, 29% cử tri của đảng này cho rằng săn động vật hoang dã là chấp nhận được, so với 65% cho rằng không chấp nhận. Chỉ 21% tin rằng nên cho phép săn bằng chó.
Trong khi đó, Đảng Xanh phần lớn hoan nghênh các kế hoạch của chính phủ Công đảng, nhưng các bộ trưởng có thể đi xa hơn nữa, trong đó có việc chấm dứt đua chó săn - hoạt động đang đối mặt với lệnh cấm tại Xứ Wales vào năm 2030.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận