18/10/2020 16:28 GMT+7

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

HỒNG QUÂN
HỒNG QUÂN

TTO - Ngày 18-10, làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình tái hiện lễ cầu mưa độc đáo của đồng bào S’tiêng tỉnh Bình Phước và đại lễ dâng y Kathina.

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

Nghi thức nhiễu Phật xung quanh chính điện của các phật tử trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh: HỒNG QUÂN

Đại lễ dâng y Kathina được duy trì hàng năm tại quần thể chùa Khmer, làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Đây là một nghi thức tổ chức duy nhất một ngày (trong khoảng từ rằm tháng 9 tới rằm tháng 10) của Phật giáo nguyên thủy (Phật giáo Nam tông hay Phật giáo Tiểu thừa). 

Kathina có nghĩa là phước báu vững bền, chặt chẽ. Theo truyền thống, chỉ vị sư nào đã hoàn thành trọn vẹn 3 tháng an cư nhập hạ theo đúng giới luật tại một nơi mới được thọ lãnh phước báu của đại lễ này.

Trong ngày lễ này, phật tử các nơi hội tụ về chùa, nhiễu Phật 3 vòng ở chính điện, dâng cúng trai tăng tứ vật dụng (đồ ăn, thuốc men, y phục và vật trải thảm khi ngồi thiền), bát và nhất là y báu Kathina (áo cà sa Kathina). Người ta cho rằng cúng dường tại thời điểm này đem lại nhiều phước lành phát sinh do oai đức của chư tăng an cư trong 3 tháng tại một nơi.

Sáng 18-10, ban tổ chức chương trình cũng đã tái hiện cho du khách lễ cầu mưa của người S’tiêng tỉnh Bình Phước. Lễ gọi mưa năm nay đặc biệt nổi bật khi du khách tham qua được trải nghiệm trận mưa lớn ngay sau nghi lễ này kết thúc.

Lễ hội cầu mưa là một nghi thức phổ biến trong cộng đồng dân tộc S’tiêng. Già làng Điểu Bé (khu bảo tồn văn hóa người S'tiêng sóc Bom Bo, Bình Phước) - cho biết: "Hàng năm, khi nắng khô đã làm cây cỏ úa ngoài đồng, trên nương, ngoài sông con cá bớt lội, con cua phơi càng nằm đợi, mùa gieo hạt đã đến. Đồng bào S’tiêng tiến hành lễ hội cầu mưa để cảm ơn các thần linh cho sức khỏe, làm lụng đủ ăn đủ mặc. Cầu xin các thần ban mưa xuống lấy nước gieo hạt, suối chảy cho cá lên nguồn, cây cối đâm chồi nảy lộc, heo đầy sân, bà con thu hoạch thóc gạo nhiều hơn".

Một số hình ảnh tại lễ cầu mưa độc đáo của đồng bào S’tiêng tỉnh Bình Phước và lễ dâng y Kathina:

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Các phật tử dâng y Kathina, dâng tứ vật dụng tới tăng đoàn - Ảnh: HỒNG QUÂN

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Đại lễ dâng y Kathina được tổ chức rất long trọng, trang nghiêm

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 4.

Các phật tử nhiễu Phật 3 vòng quanh chính điện

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 5.

Nam thanh nữ tú trẻ tuổi dân tộc S'tiêng (tỉnh Bình Phước) giã gạo trước khi lễ cầu mưa bắt đầu

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 6.

Chỉ những thanh niên trai tráng đôi mươi khỏe mạnh mới được giao giã gạo

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 7.

Khung cảnh diễn tấu cồng chiêng trong lễ cầu mưa của người S'tiêng

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 8.

Già làng Điểu Bé cảm tạ thần linh ban mưa

Độc đáo lễ cầu mưa và lễ dâng y Kathina tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 9.

Trai gái dân làng người S'tiêng nhảy múa vui ca mừng mưa đến - Ảnh: HỒNG QUÂN

Từ ngày 1 đến 31-10-2020 tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách có cơ hội tham dự các hoạt động tháng 10 với chủ đề Giai điệu núi rừng. Khách tham quan được đồng bào các dân tộc giới thiệu nghề thủ công truyền thống và những sản phẩm sinh hoạt hàng ngày trong chính ngôi nhà do họ xây dựng tại làng.

Ngoài ra, các tiết mục tái hiện nghệ thuật dân gian chơi trên đàn Chapi, đàn đá… do chính các nghệ nhân biểu diễn cũng là nhưng phần không thể bỏ lỡ.

Lễ hội hoa đăng quảng chiếu đặc biệt nhất 1.000 năm qua Lễ hội hoa đăng quảng chiếu đặc biệt nhất 1.000 năm qua

TTO - Ngày 9-10 tại chùa Trấn Quốc, Ban thường trực trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ hội hoa đăng quảng chiếu. Đây là sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày giải phóng thủ đô.

HỒNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên