04/09/2019 14:13 GMT+7

Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, tài xế xe công nghệ phải nộp thuế

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Các cá nhân chạy xe công nghệ có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên đều thuộc diện phải nộp thuế và không được trừ chi phí xăng, bảo dưỡng, sửa chữa xe, không được giảm trừ gia cảnh...

Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, tài xế xe công nghệ phải nộp thuế - Ảnh 1.

Doanh thu tài xế xe công nghệ hơn 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế - Ảnh: T.T.D.

Tổ chức hợp tác với cá nhân (như trường hợp Grab) có trách nhiệm khai và nộp thuế thay cho các tài xế.

Đó là khẳng định của Cục Thuế TP.HCM trong văn bản mới được ban hành.

Tài xế xe công nghệ có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc diện phải nộp thuế với mức 4,5%, trong đó 3% là thuế GTGT và 1,5% là thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định, số thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân được tính trên doanh thu được hưởng nhân với tỉ lệ thuế nên các tài xế xe công nghệ không được trừ chi phí xăng, bảo dưỡng xe, sửa chữa xe...

Ngoài ra, do đây là những cá nhân kinh doanh chứ không phải là người làm công ăn lương nên các tài xế xe công nghệ không được tính giảm trừ gia cảnh.

Sòng phẳng với người nộp thuế, được không? Sòng phẳng với người nộp thuế, được không?

TTO - Các ý nguyện để đạt được sự sòng phẳng về thuế thu nhập cá nhân đã được nhiều chuyên gia góp ý. Chỉ có lắng nghe, Bộ Tài chính mới đặt những viên gạch vững chắc cho mục tiêu sòng phẳng với người nộp thuế. Được không?

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên