10/02/2024 11:45 GMT+7

Doanh nhân tuổi Thìn: Nắm khối tài sản nghìn tỉ, chèo lái doanh nghiệp ra sao?

Nhiều doanh nhân tuổi Thìn trên thương trường sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỉ cùng khả năng lèo lái doanh nghiệp.

Dù thành công của mỗi người phải dựa trên nhiều yếu tố, không phải ai sinh năm Thìn đều thành đạt, nhưng những câu chuyện về doanh nhân tuổi Thìn và con đường kinh doanh của họ rất đáng tham khảo...

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Ảnh: REE

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Ảnh: REE

Chủ tịch REE, nữ doanh nhân tuổi Nhâm Thìn

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (sinh năm 1952) là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện lạnh - REE. Đây là một tập đoàn kinh doanh đa ngành được thành lập từ năm 1977.

Sau khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty đại chúng bằng hình thức cổ phần hóa năm 1993, REE là công ty niêm yết trên sàn năm 2000.

Hiện tại, REE hoạt động trong các lĩnh vực: năng lượng, nước và môi trường, bất động sản và dịch vụ M&E. Bà Mai Thanh về làm phó giám đốc Xí nghiệp Cơ điện lạnh từ năm 1982, rồi lên vị trí giám đốc từ năm 1987.

Từ năm 1993 đến nay, bà Thanh giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Về tình hình kinh doanh, REE nằm trong nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận "đáng mơ ước" với hàng nghìn tỉ.

Nhìn vào dữ liệu dưới đây, có thể thấy REE đã có lợi nhuận tăng trưởng rất tốt, bất chấp khó khăn từ COVID-19. Năm 2022, REE leo đỉnh lợi nhuận với 3.515 tỉ đồng. Sang năm 2023, REE lãi 2.786 tỉ đồng.

Giữ vai trò chủ tịch, bà Mai Thanh nhận thù lao hơn 4 tỉ đồng năm 2023. Ngoài ra, bà Thanh nắm hơn 49,8 triệu cổ phiếu REE, tương đương hơn 2.800 tỉ đồng.

Ông Đặng Thành Tâm - chủ tịch KBC tuổi Giáp Thìn

Ông Đặng Thành Tâm cũng là một trong những doanh nhân tuổi Rồng nổi tiếng. Ông Tâm giữ vị trí chủ tịch Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) từ năm 2007 đến nay.

Vị này còn là chủ tịch hội đồng quản trị CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SGT). Với việc nắm hơn 138 triệu cổ phiếu KBC, hơn 35 triệu cổ phiếu SGT và hơn 29 triệu cổ phiếu ITA, ông Tâm sở hữu khối tài sản gần 5.000 tỉ đồng.

Ông Đặng Thành Tâm

Ông Đặng Thành Tâm

Trải qua nhiều vị trí, nhưng ông Tâm nổi tiếng hơn cả vẫn là danh xưng "trùm" khu công nghiệp. Ông Tâm từng là người giàu nhất ở Việt Nam năm 2007 và thứ ba Việt Nam năm 2008, 2009 và 2010 dựa trên giá trị cổ phiếu sở hữu.

Sau đó gặp không ít khó khăn, mấy năm nay công việc kinh doanh của ông Tâm đi vào guồng quay phát triển. Cả năm 2022 và 2023, lợi nhuận sau thuế của KBC đều vượt nghìn tỉ đồng trong bối cảnh phân khúc bất động sản khu công nghiệp thăng hoa.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế KBC đạt 1.576 tỉ đồng năm 2022, sang 2023 đạt 2.218 tỉ đồng, tăng tới 40%.

Ông Hồ Xuân Năng, chủ tịch Vicostone - doanh nhân tuổi Giáp Thìn

Ông Hồ Xuân Năng (sinh năm 1964) là doanh nhân giàu có nổi tiếng đất Nam Định. Xuất thân là một cán bộ nghiên cứu khoa học, sau đó ông Năng rẽ hướng kinh doanh, trở thành Giám đốc sản xuất nhà máy ô tô Ford Việt Nam.

Đến năm 1999, ông Năng công tác tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Vinaconex với vị trí là thư ký chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex, tiền thân của Vicostone.

Ông Hồ Xuân Năng - Ảnh: Phenikaa

Ông Hồ Xuân Năng - Ảnh: Phenikaa

Theo giới thiệu, Vicostone là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất đá thạch anh tại khu vực châu Á. Năm 2023, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 4.353 tỉ đồng và 846 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Năng còn được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group), chủ tịch hội đồng trường - Trường đại học Phenikaa…

Với việc nắm trực tiếp hơn 5,98 triệu cổ phiếu VCS và đại diện cho Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A sở hữu hơn 122,6 triệu cổ phiếu VCS, vị doanh nhân tuổi Thìn có khối tài sản hơn 8.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy - chủ tịch LPBank - vị doanh nhân tuổi Bính Thìn

Sinh năm 1976 (Bính Thìn), ông Nguyễn Đức Thụy đang là chủ tịch hội đồng quản trị LPBank (LienVietPostBank).

Ông Thụy nắm giữ hơn 61,6 triệu cổ phần LPB, tương đương 2,4%, quy đổi giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy

Ông Nguyễn Đức Thụy

2023 là một năm ghi dấu đặc biệt với LPBank khi hoạt động dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng quản trị mới. Ông Nguyễn Đức Thụy được bầu làm chủ tịch ngân hàng từ cuối năm 2022.

Theo báo cáo tài chính, cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của LPBank đạt 5.572 tỉ đồng, tăng gần 24% so với năm 2022. Cuối năm 2023, tổng tài sản của LPBank đạt 382.863 tỉ đồng, tăng 17% so với cuối 2022.

Trước khi rẽ ngang sang ngân hàng, vị doanh nhân này khá nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá và gắn liền với tên tuổi Tập đoàn Xuân Thành ở Ninh Bình (sau đổi tên thành Thaigroup).

Trong danh sách các lãnh đạo ngân hàng tuổi Thìn còn có ông Đỗ Minh Phú (sinh năm 1952) - chủ tịch TPBank, ông Phan Đức Tú (sinh năm 1964), chủ tịch BIDV; bà Trần Tuấn Anh (sinh năm 1976), tổng giám đốc Vietbank; ông Phạm Toàn Vượng (sinh năm 1976), tổng giám đốc Agribank…

2023 ghi dấu ấn thành công của nhiều doanh nhân tuổi Thìn, sang 2024 liệu có quật khởi, thăng hoa hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trong đó quan trọng nhất với mỗi doanh nghiệp là chiến lược kinh doanh, tầm nhìn, năng lực quản trị, đường hướng của người đứng đầu. Nếu có chiến lược phù hợp, các doanh nhân tuổi Thìn sẽ đi lên trong bối cảnh khó khăn chung, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước...
Năm Thìn của những vị Rồng nước ViệtNăm Thìn của những vị Rồng nước Việt

Năm 2024, theo can chi âm lịch, là năm Giáp Thìn. Ngày đầu xuân, mở trang sử nước Việt, xem lại quá khứ gian lao mà hào hùng của ông cha, thấy nhiều điều rất đáng để suy ngẫm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên