09/09/2021 11:40 GMT+7

Doanh nhân Trung Quốc nhận tội tuồn công nghệ về nước, bị Mỹ xử 2 năm tù

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một công dân Trung Quốc đã nhận tội tham gia xuất khẩu trái phép 60 thiết bị hydrophone (đầu thu sóng trong nước) từ Mỹ sang một trường đại học quân sự Trung Quốc. Người này vừa bị tuyên án 2 năm tù.

Doanh nhân Trung Quốc nhận tội tuồn công nghệ về nước, bị Mỹ xử 2 năm tù - Ảnh 1.

Doanh nhân Trung Quốc Shuren Qin đến tòa án liên bang ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-9, ông Qin Shu Ren (Shuren Qin), một doanh nhân Trung Quốc, đã bị thẩm phán liên bang Mỹ Denise Casper ở thành phố Boston (bang Massachusetts) tuyên 2 năm tù, sau khi người này thừa nhận đã xuất khẩu trái phép công nghệ hàng hải vốn được dùng trong tác chiến chống tàu ngầm từ Mỹ sang Trung Quốc, theo Hãng tin Reuters.

Theo hồ sơ của tòa án, Qin (hiện 45 tuổi) là một công dân Trung Quốc cư trú tại Wellesley, bang Massachusetts, Mỹ. Ông đã được nhập cảnh vào Mỹ thông qua Chương trình thị thực nhà đầu tư nhập cư EB-5 vào năm 2014.

Ông Qin đã thành lập Công ty LinkOcean Technologies và bị cáo buộc sử dụng công ty này để đưa các hàng hóa và công nghệ từ Mỹ, Canada và châu Âu vào Trung Quốc. Ông thừa nhận đã xuất khẩu hydrophone (đầu thu sóng trong nước) - thiết bị có thể được dùng để theo dõi âm thanh dưới nước.

Theo các công tố viên, trong giai đoạn năm 2015-2016, Qin đã xuất khẩu ít nhất 60 hydrophone từ Mỹ sang Đại học Công nghiệp Tây Bắc (NWPU) của Trung Quốc, bằng cách lừa dối một nhà cung cấp của Mỹ và không xin giấy phép xuất khẩu.

NWPU được cho là một đại học quân sự tham gia vào các dự án thiết bị không người lái dưới nước. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đại học này tham gia nhiều nghiên cứu quân sự và hợp tác chặt chẽ với quân đội Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực quân sự của họ.

Phía các luật sư bào chữa cho biết Qin thành lập Công ty LinkOcean Technologies ở Trung Quốc vào năm 2005 để cung cấp các thiết bị hải dương học cho các nhà khoa học, và nhập cư vào Mỹ cùng gia đình vào năm 2014 với tư cách thường trú nhân.

Qin đã bị truy tố hồi năm 2018 trong lúc Mỹ ngày càng lo ngại về mối đe dọa an ninh quốc gia từ Trung Quốc. Nhà sinh học biển này đã nhận tội hồi tháng 4 năm nay với 10 tội danh, trong đó có âm mưu vi phạm quy định xuất khẩu, gian lận thị thực, rửa tiền, và buôn lậu.

Ban đầu các công tố viên còn cáo buộc Qin xuất khẩu các thiết bị không người lái trên mặt nước và thuyền robot, đồng thời cáo buộc ông cung cấp số hàng hóa trị giá 8 triệu USD cho các thực thể do Chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Tuy nhiên, Qin chỉ thừa nhận các cáo buộc liên quan đến 60 thiết bị hydrophone trị giá 100.000 USD.

NATO quan ngại về các hầm phóng tên lửa của Trung Quốc NATO quan ngại về các hầm phóng tên lửa của Trung Quốc

TTO - Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của họ với thêm nhiều đầu đạn. Ông thúc giục Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên