04/04/2019 12:02 GMT+7

Doanh nhân cũng như vận động viên

TẤN PHÚC thực hiện
TẤN PHÚC thực hiện

TTO - Đây là chia sẻ của doanh nhân Đặng Hồng Anh khi trò chuyện với Tuổi Trẻ trước khi bước vào Giải Golf For Start Up do báo Tuổi Trẻ tổ chức khai mạc sáng nay (4-4) tại sân golf Long Thành.

Doanh nhân cũng như vận động viên - Ảnh 1.

Doanh nhân - golfer Đặng Hồng Anh - Ảnh: NVCC

Mở đầu câu chuyện, anh Đặng Hồng Anh kể:

- Hành trình tôi đến với golf cũng khá tình cờ và thú vị. Tôi đam mê và gắn bó với quần vợt suốt thời trai trẻ của mình khi từng là một VĐV chuyên nghiệp thi đấu và đạt thứ hạng cao tại các giải trong nước. Nhưng khi khởi nghiệp và sau đó nữa là tham gia kinh doanh cùng gia đình, do nhu cầu của công việc, tôi phải gặp gỡ nhiều đối tác trong và ngoài nước. Trong số đó, nhiều người là golfer và tôi bắt đầu làm quen với golf.

Lúc đầu, tôi cho rằng golf là một môn thể thao buồn tẻ, không có nhiều tính đối kháng. Nhưng sau một thời gian chơi, tôi mới hiểu và lý giải được tại sao golf lại được nhiều người yêu thích. 

Cách chơi trí tuệ khó đoán người thắng, đòi hỏi tư duy cao, môi trường chơi golf xanh mát gần gũi thiên nhiên. 

Khi chơi golf với bạn bè, đồng nghiệp, cùng nhau đi dạo quanh các đường golf giúp tôi cảm thấy một vòng golf dài trở nên thú vị và thật dễ chịu. 

Với tôi, golf ngoài việc giải trí, xả stress, cân bằng cuộc sống và công việc, nó còn giúp tôi rèn luyện tư duy, trí tuệ, giúp tinh thần luôn minh mẫn trong việc điều hành doanh nghiệp hằng ngày.

* Từng tham gia các sự kiện golf quốc tế, theo anh, các giải golf giúp ích được những gì trong việc kinh doanh và doanh nghiệp không?

- Đối với tôi, golf là môn thể thao nâng cao trí lực. Mỗi lần thi đấu trong nước hay quốc tế không chỉ cá nhân tôi mà những golfer khác ngoài được thể hiện đam mê, còn có cơ hội giao lưu, trao đổi với nhau không chỉ về golf mà là cơ hội hợp tác, giao thương trong kinh doanh. 

Mỗi giải golf được tổ chức sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi, nơi đó các doanh nhân có thể trao đổi với nhau về cơ hội kinh doanh.

* Tham dự Giải Golf For Start Up của báo Tuổi Trẻ, anh thấy ý nghĩa của giải đấu này như thế nào về chuyên môn và giá trị nhân văn? Theo anh, có nên tổ chức thành giải thường niên để trở thành sân chơi cho golfer cũng như mang đến những lợi ích thiết thực cho xã hội?

- Tôi đánh giá cao Giải Golf For Start Up của báo Tuổi Trẻ. 

Giải năm nay quy tụ nhiều golfer nổi tiếng. Đây là cơ hội để chúng tôi giao lưu, cọ xát về môn thể thao ngày càng được xã hội quan tâm. 

Trong khuôn khổ giải golf nhiều ý nghĩa do Tuổi Trẻ tổ chức, chúng tôi sẽ có cơ hội cùng nhau trao đổi, bày tỏ tấm lòng và trách nhiệm với xã hội. 

Tôi cũng hi vọng báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức giải hằng năm để mọi người, golfer có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về golf cũng như trong cuộc sống.

Doanh nhân cũng như vận động viên - Ảnh 2.

Doanh nhân - golfer Đặng Hồng Anh - Ảnh: NVCC

* Các con của anh đang có những thành tích ban đầu với golf cấp độ quốc tế ở lứa tuổi của mình? Anh có hướng bé theo con đường chuyên nghiệp hay không?

- Tham gia golf từ rất sớm, hiện nay cả hai con tôi đã giành được những giải thưởng golf uy tín trong và ngoài nước. 

Tôi và bà xã vẫn thống nhất một quan điểm: khi nuôi con là định hướng chứ không phải ép buộc. Những đứa trẻ cần phải có tình yêu và sự đam mê của chúng với golf, đó là nền tảng ban đầu. 

Tôi sẽ truyền cảm hứng cho chúng niềm đam mê đó. Các con tôi được huấn luyện để chơi với khả năng tốt nhất của chúng. 

Nếu đạt tới mức độ để trở thành tay golf chuyên nghiệp thì rất tốt. Nhưng chơi golf tốt nhất với khả năng của mình cũng là điều tuyệt vời.

* Anh có lời khuyên gì cho những bạn trẻ đang bước vào giai đoạn khởi nghiệp hiện nay?

- Tôi khởi nghiệp từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi không nề hà việc gì, thấy thị trường có nhu cầu thì tôi làm. Ngày đó, bắt đầu tôi bán nhiều thứ từ bánh canh, cây kiểng... rồi khi có một ít vốn tôi lại kinh doanh những mặt hàng có giá trị lớn hơn như vật liệu xây dựng. Khi tích lũy được những kinh nghiệm từ bên ngoài, tôi trở về công ty của gia đình để làm việc.

Thấm thoát cũng đã 20 năm từ ngày bỏ đồng vốn đầu tiên mở tiệm bánh canh gần Đại học Văn Lang cho đến nay, tôi làm phó chủ tịch Tập đoàn TTC và chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. 

Theo tôi, trong khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo là một yếu tố cực kỳ quan trọng, từ ý tưởng sáng tạo đó sẽ có sản phẩm, dịch vụ độc đáo đưa ra thị trường dễ có sức hút hơn. Ngoài ra, khởi nghiệp phải đi đôi với sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật... thì thành công càng cao.

Với tôi, doanh nhân cũng giống như VĐV, phải bản lĩnh và kiên trì thì mới thành công.

Mong muốn sẽ là giải đấu thường niên

Hôm nay (4-4), Giải Tuổi Trẻ Golf Tournament For Start Up 2019 do báo Tuổi Trẻ tổ chức sẽ diễn ra tại sân golf Long Thành, ủng hộ chủ trương khởi nghiệp của Nhà nước và Chính phủ.

Đây cũng là hoạt động khích lệ tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, ủng hộ các đầu tàu về khởi nghiệp, hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp và mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn. Qua đó khuyến khích tinh thần thể thao, vận động trong cộng đồng, mong muốn tạo sự lan tỏa, kết nối các doanh nghiệp với nhau, thêm cơ hội giao lưu giữa cộng đồng trong và ngoài nước.

Ban tổ chức sẽ trích kinh phí tổ chức giải hỗ trợ một số start up tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM. Lễ trao quỹ hỗ trợ các start up được tổ chức ngay sau giải đấu, với sự đồng hành của các đơn vị: Phong Phú, FE Credit, 194 C.I.C, IDICO...

Trong số hơn 200 golfer sẽ tham dự Giải Tuổi Trẻ Golf Tournament For Start Up 2019, rất nhiều golfer kỳ vọng giải sẽ được tổ chức thường niên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Thanh Hà - giám đốc chi nhánh phía Nam Tổng công ty 319 - cho biết: "Tôi háo hức chờ đợi giải đấu này. Ngoài việc được giao lưu, trải nghiệm golf, tôi rất chờ đợi những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ các bạn trẻ. Nếu có những ý tưởng mới lạ, mình có thể học hỏi, nắm bắt, hợp tác. Vì thế, tôi mong ban tổ chức sẽ phát triển giải golf này thành giải thường niên, tạo sân chơi golf cũng như làm cầu nối cho doanh nghiệp với những sáng tạo trẻ".

Đồng quan điểm với anh Thanh Hà cũng như nhiều golfer khác, anh Nguyễn Tấn Trung - chủ tịch HĐQT Công ty Tấn Điền - nói: "Giải đấu này nên được tổ chức thường niên bởi không chỉ là sân chơi cho các golfer mà giải còn mang đến lợi ích thiết thực cho xã hội".

Doanh nhân cũng như vận động viên - Ảnh 4.
Gần 200 golfer tham gia giải golf Tuổi Trẻ tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Gần 200 golfer tham gia giải golf Tuổi Trẻ tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

TTO - Đến thời điểm này, gần 200 golfer đã đăng ký tham dự Giải Tuổi Trẻ Golf Tournament For Start Up 2019 tại sân golf Long Thành (Đồng Nai) ngày 4-4 với mục tiêu chung tay khuyến khích phong trào khởi nghiệp.

TẤN PHÚC thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên