
Đại diện Công ty Điện gió Sao Mai và Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư CHDCND Lào thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc nghiên cứu, khảo sát tính khả thi dự án điện gió tại Lào - Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp
Công ty cổ phần Điện gió Sao Mai (Sao Mai Wind Power - thành viên Sao Mai Group) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư CHDCND Lào, chính thức khởi động dự án điện gió tại tỉnh Xieng Khouang (bắc Lào).
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD, dự kiến triển khai trên diện tích khoảng 17.920ha tại huyện Nong Het. Đây là khu vực cao nguyên sở hữu các hành lang gió tự nhiên thuận lợi, được đánh giá có tiềm năng phát triển điện gió quy mô công nghiệp.
Địa bàn này nằm sát dải biên giới phía đông của Lào, tiếp giáp trực tiếp với huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Trung tâm huyện Nong Het cách cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn khoảng 15-20km đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thiết bị, thi công và đấu nối truyền tải điện về Việt Nam.
Trong bối cảnh nhu cầu điện tại miền Bắc tăng nhanh, đặc biệt vào mùa khô từ tháng 4 - 7 hằng năm, luôn có nguy cơ thiếu công suất. Nhu cầu phụ tải được dự báo tăng khoảng 10-13% mỗi năm, trong khi nguồn thủy điện phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết và lượng nước trong hồ.
Việc kết nối nguồn điện từ bắc Lào về các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ điện năng cho thị trường nội địa.
Bên cạnh giá trị về năng lượng, Sao Mai Group cho biết còn định hướng phát triển mô hình "hệ sinh thái du lịch gió" tại Xieng Khouang. Tận dụng kinh nghiệm từ thành công của khu du lịch sinh thái điện mặt trời An Hảo (An Giang), biến những cánh đồng gió thành điểm nhấn thẩm mỹ, thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương.
Dự án dự kiến tạo việc làm cho hàng trăm lao động bản địa và đóng góp ngân sách cho các quỹ phát triển xã hội, giáo dục tại tỉnh Xieng Khouang. Quá trình khảo sát cũng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe để bảo vệ rừng phòng hộ và quỹ đất canh tác của người dân.
Việc thực thi dự án không chỉ khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt trên bản đồ năng lượng tái tạo khu vực, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa chính phủ hai nước Việt Nam - Lào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận