
Doanh nghiệp sản xuất phân bón lãi lớn - Ảnh: DPM
Lợi nhuận tập trung tại các doanh nghiệp phân bón lớn
Theo báo cáo tài chính quý 2-2026 của 14 doanh nghiệp phân bón đang niêm yết (gồm 10 doanh nghiệp sản xuất và 4 doanh nghiệp phân phối), tổng lợi nhuận sau thuế đạt 2.940 tỉ đồng, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý lãi cao nhất của nhóm này kể từ quý 2-2022, giai đoạn giá phân bón thế giới lập đỉnh.
Nhưng doanh thu các doanh nghiệp phân bón lại đi ngang. Tổng doanh thu thuần quý 2 đạt gần 26.000 tỉ đồng, chỉ nhỉnh hơn cùng kỳ năm trước 3,4% và cũng chỉ tăng nhẹ so với quý 1-2026.
Khoản lãi tăng thêm hơn 1.200 tỉ đồng gần như dồn hết vào ba doanh nghiệp. Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ và Đạm Hà Bắc cộng lại kiếm thêm khoảng 1.366 tỉ đồng lợi nhuận so với quý 2 năm ngoái, trong khi 11 doanh nghiệp còn lại hụt đi khoảng 164 tỉ đồng. Ba công ty này chiếm 89% lợi nhuận của cả nhóm.
Tại Đạm Phú Mỹ, doanh thu thuần gần 7.000 tỉ đồng trong quý 2, tăng 32%, nhưng giá vốn chỉ tăng khoảng 21%. Chênh lệch đó đẩy lợi nhuận gộp tăng 86%, lên 1.665 tỉ đồng. Lãi sau thuế theo đó đạt 916 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Công ty cho biết sản lượng urê quy đổi 6 tháng ước đạt 434.300 tấn, vượt 6% kế hoạch nửa năm, còn NPK đạt 111.200 tấn, vượt 26%.
Lãi lớn nhất ngành thuộc về Đạm Cà Mau với 1.067 tỉ đồng, tăng 35,5%. Doanh thu urê bán ra nước ngoài trong 6 tháng của công ty đạt hơn 4.549 tỉ đồng, gấp hơn hai lần mức 2.137 tỉ đồng cùng kỳ. Tổng sản lượng tiêu thụ nửa đầu năm vượt 900.000 tấn.
Đạm Hà Bắc, doanh nghiệp nhiều năm chìm trong thua lỗ, lãi 626 tỉ đồng trong quý 2. Con số này gấp gần 15 lần mức 42 tỉ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 41,4%, cao nhất toàn ngành, so với 13% cùng kỳ. Khoản lãi 6 tháng đã kéo lỗ lũy kế của công ty từ 2.090 tỉ đồng xuống còn 1.238 tỉ đồng.

Phần lớn lợi nhuận ngành phân bón tập trung tại 3 doanh nghiệp - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Nhóm phân lân và NPK đi lùi
Phân bón Bình Điền, doanh nghiệp NPK lớn nhất sàn, chỉ đạt doanh thu thuần 1.698 tỉ đồng trong quý 2. Đây là mức thấp nhất kể từ quý 1-2023. Lãi sau thuế còn 51,4 tỉ đồng, giảm 65%.
Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu là sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, do giá cả biến động và thời tiết bất lợi khiến nhu cầu của khách hàng đi xuống. Hàng tồn kho đến cuối tháng 6 lên tới 2.811 tỉ đồng, tăng hơn 500 tỉ đồng so với đầu năm.
Riêng quý 1 năm nay, doanh thu của Bình Điền đạt 3.345 tỉ đồng, gần gấp đôi quý 2. Tính đủ 6 tháng, doanh thu công ty đạt 5.044 tỉ đồng và lãi 194 tỉ đồng, giảm lần lượt 17% và 25%. Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cũng vậy, doanh thu quý 2 giảm hơn một nửa còn 531 tỉ đồng, nhưng tính chung 6 tháng chỉ giảm 16%.
DAP - Vinachem, doanh nghiệp sản xuất phân bón DAP, lãi 121,8 tỉ đồng trong quý 2 và giảm 20%. Biên lợi nhuận gộp của công ty tụt từ 14,9% xuống 11,1%.
Bốn công ty phân phối phân bón trên sàn cũng đi xuống. Tổng doanh thu quý 2 của nhóm này giảm 5,4%, lãi sau thuế chỉ 38 tỉ đồng và giảm 7,1%. Biên lợi nhuận gộp của cả nhóm là 2,7%, gần như không đổi so với mức 2,5% cùng kỳ.
Giá urê ở miền Tây rơi khỏi đỉnh ngay trong quý 2
Giá phân bón lên cao đúng lúc Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống vụ hè thu. Vụ này toàn vùng gieo sạ khoảng 1,3 triệu ha lúa và cần chừng 910.000 tấn phân bón.
Tại các đại lý vật tư nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, giá urê bán lẻ leo lên 970.000 đến 1 triệu đồng mỗi bao 50kg vào đầu tháng 5. Mức này gần chạm đỉnh hồi dịch COVID-19, khi giá từng lên 1 - 1,05 triệu đồng một bao.
Sang tháng 6, giá thế giới quay đầu giảm mạnh. Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran giải phóng 1,2 triệu tấn urê qua eo biển Hormuz, trong khi Trung Quốc cấp hạn ngạch xuất khẩu mới còn Ai Cập giảm thuế nhập khẩu.
Giá bán lẻ trong nước lùi theo, về 800.000 - 860.000 đồng một bao trong tháng 6, rồi còn 660.000 - 750.000 đồng vào đầu tháng 7. Mức này vẫn cao hơn đầu năm khoảng 60.000 - 110.000 đồng mỗi bao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận