09/12/2015 08:04 GMT+7

​Doanh nghiệp phải hỗ trợ công nhân nữ nuôi con

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Các khu công nghiệp khi thành lập mới phải quy hoạch xây dựng nhà trẻ. Đồng thời doanh nghiệp phải hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, học mẫu giáo...

Công nhân đón con tại Trường mầm non Đồng Xanh trong Khu công nghiệp Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Đây là những quy định trong nghị định 85 về một số chính sách đối với lao động nữ trong Bộ luật lao động được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị triển khai nghị định sáng 8-12 ở TP.HCM. Tuy nhiên, nhiều ý kiến e ngại những quy định này sẽ khó thực hiện do có rất nhiều rào cản.

“Không phải công ty nào, khu công nghiệp nào cũng có quỹ đất để xây dựng nhà trẻ, trường mầm non. Khi có cơ sở vật chất lại vẫn không giải quyết được vấn đề vì công nhân làm theo ca kíp, giờ gửi trẻ lại theo giờ hành chính.

Nhiều nhà trẻ đã được tận dụng từ tầng trệt các nhà lưu trú, nhưng rất ít công nhân gửi con vì lý do này” - bà Nguyễn Thị Hiếu, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT), nói.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên