05/05/2015 08:39 GMT+7

Doanh nghiệp nước ngoài được ưu ái hơn doanh nghiệp nội

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TT - Đó là nhận định của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách trong báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 1-2015 vừa được phát hành.

Sự khác biệt ngày một rõ dần giữa nhịp độ nhanh của khu vực nước ngoài và nhịp độ chậm hơn của khu vực trong nước dẫn đến tình trạng nền kinh tế hồi phục không đều. Ngoài những bất lợi sẵn có về điểm xuất phát, doanh nghiệp trong nước còn gặp khó hơn khi các chính sách khuyến khích đầu tư cũng ưu ái doanh nghiệp nước ngoài.

Trong khi đó, các ưu đãi nhằm gia tăng tự do kinh tế và mở cửa kinh tế đòi hỏi bình đẳng hơn giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Báo cáo cũng cho biết hiện nay doanh nghiệp FDI đang dẫn dắt về năng lực sản xuất, giá trị xuất khẩu và năng suất lao động. Thách thức đối với chính sách là thúc đẩy sự kết nối của doanh nghiệp trong nước vào mạng lưới sản xuất của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại VN, khu vực Đông Nam Á và toàn cầu.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên