17/08/2025 20:51 GMT+7

Doanh nghiệp nợ lương công nhân 3 tháng, giám đốc không liên lạc được

130 công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (Gia Lai) bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội nhiều tháng liên tiếp, còn giám đốc doanh nghiệp đi đâu không rõ.

Doanh nghiệp nợ lương công nhân 3 tháng, giám đốc không liên lạc được - Ảnh 1.

Nhà xưởng của Công ty TNHH Phúc Thịnh tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam, Gia Lai - Ảnh: Q.T.

Ngày 17-8, ông Nguyễn Đức Long, phó trưởng Ban Công tác công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai), cho hay cơ quan này đang phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai triển khai các giải pháp bảo vệ quyền lợi cho 130 người lao động Công ty TNHH Phúc Thịnh tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam.

Thời gian qua, công ty này có dấu hiệu phá sản, nợ đọng lương và bảo hiểm xã hội của người lao động nhiều tháng.

Tính tới nay, công ty đã nợ lương 130 người lao động 3 tháng liên tiếp với số tiền 2,33 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty còn nợ một doanh nghiệp 2,34 tỉ đồng; nợ hộ gia đình, lao động khoán ngoài khoảng 2,5 tỉ đồng.

Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, không nộp bảo hiểm xã hội.

Tổng nợ lương và các nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp đến nay là 7,1 tỉ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai dự báo khả năng chi trả và thanh toán công nợ của doanh nghiệp đã nêu là rất thấp, có khả năng phá sản.

Trước đó, khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu mất khả năng chi trả lương, có nguy cơ phát sinh điểm nóng, Công đoàn Khu kinh tế và người lao động đã có buổi đối thoại với ông Nguyễn Văn An, giám đốc doanh nghiệp.

Tại buổi đối thoại này, ông An thừa nhận vi phạm pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và cam kết sẽ trả nợ lương, thanh toán nợ bảo hiểm xã hội cho công nhân. Nhưng quá thời hạn cam kết, chủ doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ.

Đến nay, cơ quan chức năng không thể liên lạc được với ông Nguyễn Văn An, cũng không biết được người này đang ở đâu.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục đề nghị giải quyết tranh chấp dân sự, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để tránh việc tẩu tán tài sản.

Theo tìm hiểu, Công ty Phúc Thịnh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa. Hiện tại doanh nghiệp đã dừng hoạt động, nhà xưởng đóng cửa, không còn lao động. Hầu như toàn bộ tài sản công ty đã được mang đi thế chấp tại ngân hàng.

Doanh nghiệp nợ lương công nhân 3 tháng, giám đốc đi đâu không rõ- Ảnh 3.Công ty nợ tiền và giữ sổ bảo hiểm xã hội khi phá sản, phải làm sao?

Công ty tôi phá sản, chủ công ty cầm sổ bảo hiểm xã hội của nhân viên trốn luôn, còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của rất nhiều nhân viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên