
Trụ sở của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) - ẢNH : TRẤN KIÊN
Số liệu về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trong bốn quý của năm 2018 do SSC công bố cho thấy tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp gia tăng khoảng 20.000 tỉ đồng so với năm 2017.
Trong đó, tổng lợi nhuận quý 4-2018 tăng mạnh nhất, đến 43% so với quý 4-2017, đồng thời tổng doanh thu cũng dẫn đầu bốn quý, đạt hơn nửa triệu tỉ đồng.
Mặc dù trong năm 2018 thị trường chứng khoán đối mặt với nhiều cú bốc hơi tỉ USD, đơn cử như giai đoạn 9-4-2018 đến 26-6-2018 với 18 cú bốc hơi tỉ USD "cuốn trôi" khoảng 30 tỉ USD vốn hóa thị trường, nhưng theo công bố của SSC, giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và số lượng tài khoản nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước liên tục tăng.
Cụ thể, tính đến hết tháng 2-2019, khối ngoại mua ròng hơn 3.600 tỉ đồng cổ phiếu niêm yết, ngược với xu hướng bán ròng tháng 12-2018. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng mua ròng khoảng 3.000 tỉ đồng trái phiếu trong hai tháng đầu năm 2019, ngược với xu hướng bán ròng cả năm 2018.
Số lượng tài khoản nhà đầu tư trong và ngoài nước liên tục tăng từ tháng 8-2018 đến tháng 1-2019, đạt tổng cộng 2.197.735 tài khoản.
Ba sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCom tính đến hết tháng 2-2019 có thêm 12 doanh nghiệp niêm yết. Vốn hóa thị trường trên sàn HoSE kết thúc tháng 2-2019 đạt 3.160.309 tỉ đồng sau bốn tháng sụt giảm dưới mức 3 triệu tỉ đồng
Tuy nhiên, các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán bao gồm quỹ đóng, quỹ mở, quỹ thành viên, quỹ bất động sản... có xu hướng giảm giá trị tài sản ròng (NAV). Kết thúc tháng 1-2019, NAV của các quỹ này đã giảm 659 tỉ đồng, còn 23.144 tỉ đồng, thấp hơn hai tháng cuối năm 2018.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận