30/09/2013 03:45 GMT+7

Doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư cảng hàng không Việt Nam

LÊ NAM
LÊ NAM

TT - Theo bà Rena Bitter - tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, nhiều nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng Mỹ rất quan tâm đến khả năng hợp tác, kinh doanh và đầu tư vào hệ thống cảng hàng không VN. Đã có một số nhà đầu tư đang phối hợp cùng Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) nghiên cứu các hình thức hợp tác thích hợp trong tổng số 21 cảng hàng không trên toàn quốc.

Ông Lưu Thanh Bình, phó cục trưởng Cục Hàng không VN, cho biết thị trường vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường hàng không ở VN rất tiềm năng, chín tháng đầu năm 2013 luôn tăng trưởng với tốc độ hai con số là một trong những yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Mới đây trong cuộc làm việc với ACV về các dự án đầu tư phát triển cảng hàng không, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (thuộc Bộ GTVT) và ACV cần nghiên cứu cơ chế huy động nguồn vốn triển khai dự án đường hạ cất cánh số 2 cảng hàng không Cam Ranh. Dự kiến kinh phí để thực hiện đầu tư đường băng số 2 tại thời điểm năm 2013 khoảng 1.300 tỉ đồng.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên