25/07/2017 15:42 GMT+7

Doanh nghiệp kiện CSGT đường thủy, đòi bồi thường 34 tỉ

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Cho rằng quyết định tạm giữ 3 sà lan trong 30 ngày của phòng CSGT là trái quy định, gây thiệt hại 34 tỉ đồng nên công ty TNHH Minh Hằng đã khởi kiện, đề nghị tòa buộc CSGT bồi thường.

TAND TP.HCM vừa thụ lý đơn kiện của công ty TNHH Minh Hằng (có trụ sở ở thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An) và với bị đơn là Phòng CSGT đường thủy Công an TPHCM.

Theo nội dung đơn khởi kiện, ngày 10-8-2016, Đội 3 Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM lập biên bản tạm giữ 3 sà lan của công ty Minh Hằng với lỗi "vận chuyển bùn nạo vét vi phạm, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp".

Ngày 11-8-2016, công ty Minh Hằng nộp toàn bộ chứng cứ cho Phòng CSGT đường thủy, chứng minh số bùn trên có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên Phòng CSGT đường thủy - Công an TP.HCM vẫn ra quyết định tạm giữ 3 sà lan này trong vòng 30 ngày.

Cho rằng quyết định tạm giữ 3 sà lan của Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM là không đúng quy định nên ông Trần Văn Hoài (giám đốc công ty Minh Hằng) đã khởi kiện yêu cầu tòa hủy quyết định trên và buộc CSGT phải bồi thường thiệt hại cho công ty Minh Hằng 34,4 tỉ đồng.

 

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên