02/01/2015 00:10 GMT+7

​Doanh nghiệp đầu tư vào Tây Bắc hưởng nhiều ưu đãi tín dụng

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Để phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức tối thiểu 15% (cao hơn các khu vực khác).

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh đầu tư tín dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Doanh nghiệp đầu tư khu vực Tây Bắc sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tín dụng. Trong các hạng mục đầu tư, có chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ nhằm phát huy thế mạnh về du lịch của Tây Bắc, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tạo sự lan tỏa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh trong vùng.

Tổng dư nợ cho vay tại vùng Tây Bắc đến 31-12-2014 ước đạt 147.255 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 3,72% so với tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP cũng đạt mức cao.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ tín dụng chính sách thực hiện trong khu vực ước đến 31-12-2014 đạt 26.515 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng là 7%.

Ngoài ra, năm 2014, các ngân hàng thương mại đã tài trợ an sinh xã hội cho khu vực Tây Bắc là 333 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là nhiều dự án trong vùng cần vốn đầu tư dài hạn, thậm chí hơn 10 năm, trong khi các ngân hàng chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn ngắn hạn hoặc trung hạn.

Tây Bắc vẫn là khu vực khó khăn trong việc hút vốn đầu tư do gặp nhiều bất lợi về cơ sở hạ tầng (kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu thụ tốn kém chi phí cao).

Cùng với đó, một điểm yếu khác là khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực đủ chất lượng.

Do đó, qua khảo sát có những đặc điểm để phát triển, nhưng nếu không có chính sách đặc thù cùng các giải pháp đồng bộ, thì khu vực này vẫn mãi chỉ là dạng “tiềm năng”, các dự án đầu tư trong khu vực phần nhiều vẫn nhỏ lẻ, thiếu quy mô lan tỏa.

KjSZIKZI.jpg

Về tín dụng khu vực Tây Bắc, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, mặc dù các đối tượng cho vay chủ yếu là khu vực nông thôn, kinh doanh hộ gia đình, nhỏ lẻ, nhưng mức nợ xấu khu vực Tây Bắc năm 2014 là 2.127 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,44% tổng dư nợ.

Đây là mức thấp hơn nhiều so với mức nợ xấu nói chung của cả nước, thể hiện chất lượng tín dụng khu vực này khá tốt.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, tỷ lệ nợ xấu không địa phương nào trong khu vực lên tới 1% tổng dư nợ.

Do đó, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục cho vay đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế hộ gia đình, nông nghiệp, hỗ trợ kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Ngoài ra phát triển các dự án dịch vụ, du lịch, tạo tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế vùng. Tuy các dự án vẫn phải khả thi, nhưng ngân hàng không yêu cầu “mức độ hiệu quả” như các dự án khu vực miền xuôi. 

Các địa phương Tây Bắc đã và đang tích cực hợp tác với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực như: đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp; đầu tư khai thác và chế biến sâu khoáng sản để thu giá trị lớn; phát triển du lịch; ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, các tuyến cao tốc, đường vành đai…

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên